Cử tri Thụy Sĩ sắp bỏ phiếu về vấn đề nguyên tử

GENEVA, Thụy Sĩ (AP) – Cũng giống như một số quốc gia khác sau khi xảy ra thảm họa Fukushima ở Nhật năm 2011, khi thiên tai động đất và sóng thần gây thiệt hại nặng nề cho nhà máy điện nguyên tử, Thụy Sĩ nói sẽ từ bỏ điện nguyên tử trong thời gian tới. Tuy nhiên, các nhóm chống nhà máy nguyên tử ở quốc gia này nói rằng thời khóa biểu do chính phủ Thụy Sĩ đưa ra để đạt được điều này quá chậm, và đòi hỏi có cuộc trưng cầu dân ý để thúc đẩy tiến trình này cho nhanh hơn.

Cử tri Thụy Sĩ vào hôm Chủ Nhật sẽ đi bỏ phiếu để quyết định về một đề nghị của các nhà bảo vệ môi trường và chống năng lượng nguyên tử, theo đó nếu được thông qua sẽ đóng cửa hoàn toàn 5 nhà máy phát điện nguyên tử hiện nay, vốn tạo khoảng 40% lượng điện cần thiết cho quốc gia này, vào năm 2029.

Nước Đức, láng giềng của Thụy Sĩ, cũng đang tìm cách nhanh chóng từ bỏ năng lượng nguyên tử để chuyển sang năng lượng tái tạo – như mặt trời – trước năm 2022.

Giới chức chính phủ Thụy Sĩ cho rằng nếu đóng cửa quá sớm các nhà máy điện nguyên tử thì điều này sẽ khiến họ phải mua thêm điện từ các nhà máy phát điện chạy bằng than ở Đức, do đó tạo thêm ô nhiễm môi trường. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT