Hội Ung Thư Việt Mỹ hội thảo về ung thư phổi và mở hội chợ y tế

Linh Nguyễn/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Hàng trăm đồng hương hiện diện tại buổi hội thảo về bệnh ung thư phổi và tham dự hội chợ y tế do Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF) tổ chức, lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Hai, tại khu cao niên Founders Village ở Fountain Valley.

Hút thuốc có thể hại cho toàn cơ thể. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Hút thuốc có thể hại cho toàn cơ thể. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Truy tầm ung thư phổi sớm rất quan trọng vì cơ hội chữa trị sẽ cao hơn. Cuộc nghiên cứu năm 2011-2012 của Hội Ung Thư Hoa Kỳ cho biết việc kiểm tra ung thư phổi hàng năm cho những người hút thuốc hay đã từng hút thuốc, bằng liều phóng xạ thấp LDCT (Low Dose CT Scan) đem lại kết quả phát hiện sớm cao hơn là chỉ chụp quang tuyến X,” Bác Sĩ Hoàng Lê nói.

“Yếu tố rủi ro cao của bệnh ung thư phổi được thấy ở tuổi 55-77 nơi những người đã hút thuốc trong 30 năm hoặc lâu hơn, hoặc những người tiếp tục hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc trong vòng 15 qua,” bác sĩ nói thêm.

Bác sĩ cho biết phương pháp chụp LDCT làm giảm tỷ lệ tử vong do ung thư phổi gây ra.

“Nếu quý vị là người hút thuốc hay từng hút thuốc, quý vị nên tham khảo với bác sĩ gia đình để được truy tầm sớm,” Bác Sĩ Hoàng kêu gọi.

Bác sĩ cho biết: “Ung thư phổi bắt đầu khi một nhóm tế bào trong một hay cả hai lá phổi vượt ngoài tầm kiểm soát. Những ‘tế bào bất thường’ không thực hiện các chức năng của các tế bào phổi bình thường và không phát triển thành mô phổi khỏe mạnh.”

Từ trái, các bác sĩ Lâm Tuấn, Phan Vũ và Nguyễn thùy Anh trả lời câu hỏi. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Từ trái, các bác sĩ Lâm Tuấn, Phan Vũ và Nguyễn thùy Anh trả lời câu hỏi. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Khi chúng phát triển, các ‘tế bào bất thường’ có thể hình thành những khối u và gây trỏ ngại cho các hoạt động của phổi. Tế bào ung thư có thể lan qua những bộ phận khác của cơ thể, nhưng ung thư luôn đặt tên từ chỗ nó bắt đầu. Vì vậy, khi ung thư phổi lan tới óc (hoặc bất cứ nơi nào khác) thì vẫn gọi là ung thư phổi,” bác sĩ giải thích.

Bác Sĩ Nguyễn Thùy Anh tiếp tục chương trình với sự nguy hại cho người hút thuốc lá, dù trực tiếp hay gián tiếp, là dẫn đến ung thư phổi.

“Hút thuốc có thể hại cho toàn cơ thể và có thể gây nên ung thư cho đầu hoặc cổ; chp phổi, cho bao tử, thận, tuyến tụy tang, ruột già, bọng đái hay cổ tử cung. Hút thuốc cũng có thể gây bệnh mãn tính, như đột quỵ, mù mắt, nhiễm nướu, vỡ mạch máu, bệnh tim, viêm phổi, cứng mạch, bệnh phổi mãn tính và suyễn; hay giảm khả năng sinh sản hoặc gãy xương hông,” nữ bác sĩ nói.

Đồng hương điền phiếu phê bình và đề nghị các đề tài hội thảo. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Đồng hương điền phiếu phê bình và đề nghị các đề tài hội thảo. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Bác Sĩ Thùy Anh cũng nói sự tác hại của thuốc lá điện tử (e-cigarette) cũng không kém thuốc lá thường, vì cũng có chất nicotine. Sau đó bà khuyên mọi người cách đề phòng ung thư phổi.

“Đừng hút thuốc và cẩn thận ảnh hưởng của khói thuốc lá ở nhà cũng như nơi làm việc. Nên thập thể dục, uống trà xanh, hạn chế rượu và ăn uống đầy đủ các nhóm dinh dưỡng, như trái cây, hạt, rau, chất đạm và sữa,” bác sĩ gia đình nhắn nhủ.

Trước giờ bắt đầu hội thảo, Bác Sĩ Thái Vân Nguyễn, chủ tịch Hội Ung Thư Việt Mỹ, giới thiệu các bác sĩ tham dự cuộc hội thảo gồm: Hoàng Lê, Sĩ Nguyễn, Vũ Collin, Lâm Tuấn, Phan Vũ, và Nguyễn Thùy Anh.

 

Sau phần hội thảo là phần giải đáp thắc mắc của người tham dự. Câu trả lời chung của các diễn giả là hãy bỏ thuốc lá.

Đặc biệt trong số người tham dự, ông Ngô Thanh Liêm, 59 tuổi, cư dân Garden Grove, mạnh dạn chia sẻ kinh nghiêm cai thuốc lá của ông.

“Tôi hút thuốc lá từ năm 17 tuổi. Tôi đã thử bỏ hai lần nhưng sau cùng thì tôi đã bỏ hút được 23 năm. Theo tôi thì nếu muốn bỏ thì phải phân biệt đây là mình bỏ thói quen hút, chứ không phải bỏ hút thuốc,” ông Liêm nói.

“Hãy bỏ một cái bàn chải đánh răng vào túi, khi thấy muốn hút hay bạn mời hút thì hãy đi đánh răng. Tôi bảo đảm sẽ quên hút ngay. Còn khi bỏ mà chỉ cần gần người hút, hay mềm lòng hút hai điếu là bị nghiện lại ngay!” ông khẳng định.

Sau khi nghe ông Liêm phát biểu, một người khác ngồi hàng ghế thứ nhì đến bắt tay ông và nói: “Ông nói quá đúng! Tôi có thử và bỏ hút rồi.”

Ông cho biết tên là Phan Văn Tánh, 65 tuổi, cư dân Westminster, cựu giám đốc Hội Ung Thư Việt Mỹ.

“Tôi bỏ thuốc được 40 năm rồi!” ông Tánh nói.

Ông Dennis Nguyễn, 74 tuổi, tham dự và chia sẻ: “Buổi hội thảo rất hữu ích.”

Đồng hương sau khi tham dự hội thảo, một số tới gần để đặt câu hỏi riêng với các bác sĩ, một số di thăm các gian hàng của hội chợ y tế, gồm đại diện các bệnh viện Orange Coast Memorial, Fountain Valley Regional Hospital, và nhóm MEMO bất vụ lợi, Kaiser Permanente, Chao Family Comprehensive Cancer Center, CalOptima, hãng thuốc Boehringer Ingelheim, Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, Trung Tâm Y Tế Southland.

Sinh viên nhóm MEMO tình nguyện giúp hội chợ y tế. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Sinh viên nhóm MEMO tình nguyện giúp hội chợ y tế. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Bà Janet Thái, cư dân Garden Grove, một người tham dự, tâm sự: “Chương trình rất hữu ích, nhất là cho những người không có bảo hiểm và chưa có Medicare như chúng tôi.”

Cô Becky Nguyễn, giám đốc điều hành VACF, cho biết: “Hội hoạt động bất vụ lợi, được thành lập từ năm 2002, nhằm mục đích quyết tâm ngăn ngừa ung thư, nâng cao phẩm chất đời sống bệnh nhân, và cứu mạng sống qua những nỗ lực thông tin, phổ biến các tin tức, tài liệu, nghiên cứu về các bệnh ung thư cũng như phục vụ, giúp đỡ và tranh đấu cho quyền lợi cho bệnh nhân trong cộng đồng Việt Nam.”

“Chúng tôi luôn luôn cần các thiện nguyện viên, như các chị đây và các em thuộc nhóm MEMO hôm nay,” cô nói.

Bà Bạch Liên Đỗ, cư dân Tustin, đứng bên cạnh, góp ý: “Tôi tình nguyện được hai năm sau khi về hưu và rất hạnh phúc được dịp phục vụ các cộng đồng, trong đó có cộng đồng người Việt mình.”

Bà Liên Chi Trần, cư dân Santa Ana, chia sẻ: “Tôi tình nguyện cho VACF được bốn năm, sống tại Mỹ 26 năm và về hưu được chín năm rồi. Tôi rất vui vì nghĩ mình phục vụ để trả ơn xã hội, trả ơn nước Mỹ cưu mang mình từ khi rời Việt Nam đến đây.

Cô Amanda Nguyễn, giám đốc điều hành nhóm MEMO nhân dịp này nói: “Chúng em gồm các sinh viên trường UCI, UCLS và UCSD rất vui để phục vụ các bác trong cộng đồng.”

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2016

Hai chị em Vi và Trúc Vi Mai, cư dân Anaheim, phụ trách ghi danh, tâm sự: “Chúng em chỉ mới tình nguyện được vài tháng từ mùa hè, nhưng rất vui với công việc này vì sẽ giúp cho việc học của chúng em sau này.”

Mọi chi tiết, xin gọi điện thoại (714) 751-5805, hoặc liên lạc hội VACF, địa chỉ 17150 Newhope Street, Suite 502, Fountain Valley, CA 92708, email: [email protected] trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Trang web của hội là www.vacf.org hoặc www.ungthu.org.

Liên lạc tác giả: [email protected]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT