BANGKOK, Thái Lan (AP) – Quốc Hội Thái Lan, do quân đội bổ nhiệm, hôm Thứ Sáu đã thông qua một đạo luật theo đó siết chặt hơn nữa luật hình sự hóa các vi phạm về Internet, dù rằng có nhiều chỉ trích cho rằng luật này vi phạm quyền tự do phát biểu của người dân.
Quốc Hội Thái Lan đã bỏ phiếu 168 thuận, 0 chống để tu chính đạo luật đưa ra vào năm 2007.
Các nhà tranh đấu cho việc sử dụng Internet nói rằng luật mới giúp nhà cầm quyền có quyền theo dõi việc liên lạc cá nhân và chặn các trang web bị họ coi là có nguy hại cho an ninh quốc gia hay thuần phong mỹ tục mà không cần có trát tòa cho phép.
Các điều khoản khác đưa ra những biện pháp trừng phạt khắt khe nếu bị coi là vi phạm tới an ninh quốc gia và công bố tin tức không xác thật.
Luật cũng buộc các công ty cung cấp dịch vụ Internet phải lưu trữ dữ kiện lâu tới hai năm thay vì 90 ngày như hiện nay.
Giới tranh đấu tự do mạng cũng bày tỏ sự lo ngại về việc đang có kế hoạch buộc các đường truyền Internet ra thế giới bên ngoài hay vào Thái Lan phải qua một cổng duy nhất để dễ kiểm soát. (V.Giang)
Mời độc giả xem video: Một cô gái lái xe cán chết tình nhân cũ, kéo thi thể trên đường ở California







































































































































