Chính phủ Duterte cho hay không nhượng bộ để có viện trợ Mỹ

MANILA, Philippines (AP) – Ngoại Trưởng Philippines Perfecto Yasay Jr. hôm Thứ Sáu lên tiếng chỉ trích chính phủ Mỹ về việc tạm không đưa ra quyết định liên quan đến cung cấp viện trợ chống đói nghèo đói vì các lo ngại về vi phạm nhân quyền của chính phủ Duterte, khiến hàng ngàn người bị giết.

Ông Yasay nói rằng thái độ chần chừ của chính phủ Mỹ được thấy sau khi Tổng Thống Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ có chính sách ngoại giao độc lập hơn với Mỹ và cho biết thêm rằng Philippines vẫn có thể tồn tại mà không cần tới số tiền viện trợ trị giá tới hơn $400 triệu này.

Một phát ngôn viên của cơ quan viện trợ Mỹ, bà Laura Allen, hôm Thứ Năm cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi tình hình ở Philipines để xem xét vấn đề nhân quyền trước khi có cuộc họp bỏ phiếu lần tới vào Tháng Ba, 2017.

Philippines đáng lẽ ra đã được chấp thuận cung cấp viện trợ đợt nhì sau đợt đầu tiên, trị giá khoảng $434 triệu trong năm năm, nhằm xóa đói giảm nghèo và hoàn tất hồi Tháng Năm năm nay dưới thời chính phủ tiền nhiệm do ông Benigno Aquino III lãnh đạo.

Chính phủ Mỹ cùng với EU và Liên Hiệp Quốc trong thời gian qua đã bày tỏ sự lo ngại về tình trạng giết người bừa bãi trong chiến dịch bài trừ ma túy do ông Duterte khởi xướng.

Mỗi lần bị chỉ trích là ông Duterte lại có các phản ứng giận dữ và có những lời nói thô lỗ, lắm khi thô tục, để đáp lại. (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Trung Quốc ngang nhiên lấy tàu ngầm không người lái của Mỹ

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT