HOA KỲ – Trường đại học DeVry University, một đại học tư vì lợi nhuận, có các lớp trên mạng cũng như tại nhiều địa điểm trên toàn quốc, hôm Thứ Năm tuần này cho hay bằng lòng với thỏa thuận dàn xếp trị giá $100 triệu đối với một đơn kiện của chính phủ liên bang Mỹ cáo buộc rằng trường quảng cáo sai lạc mức độ thành công của những sinh viên tốt nghiệp từ trường này, theo thông cáo của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC), cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Mỹ. Tin từ nhật báo NYTimes.
Bài báo cho biết, theo thỏa thuận, DeVry và công ty điều hành trường, DeVry Education Group, đồng ý số tiền giảm nợ vào khoảng $51 triệu và thêm số tiền mặt $49 triệu trả cho các sinh viên bị thiệt hại vì các quảng cáo này.
Hàng chục ngàn sinh viên trường DeVry có thể sẽ được lợi từ thỏa thuận này, theo cơ quan FTC.
Chủ tịch cơ quan FTC, bà Edith Ramirez, cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng “khi người ta phải có các quyết định quan trọng về học vấn cũng như tương lai của mình, họ không thể nào để bị dối gạt bởi các quảng cáo không xác thực về khả năng kiếm việc và số lương có thể có được.”
Theo các điều khoản trong thỏa thuận này, trường DeVry không xác nhận cũng như không phủ nhận những gì bị cáo buộc, dù rằng đã bác bỏ các cáo buộc này trong vụ kiện trước đó.
Vẫn theo bài báo, thỏa thuận mới này bắt nguồn từ đơn kiện của chính phủ liên bang Mỹ hồi Tháng Một, cáo buộc là trường DeVry quảng cáo sai lầm rằng 90% sinh viên của họ có được việc làm trong ngành học của mình trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Cơ quan FTC cũng cáo buộc rằng trường DeVry quảng cáo sai lầm rằng các sinh viên tốt nghiệp với bằng cử nhân từ trường trung bình có mức lương cao 15% so với sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học khác.
Thỏa thuận trên gồm khoảng $30 triệu để trả cho số tiền còn thiếu trong các món nợ của sinh viên, mượn từ các nguồn tư nhân, trong thời gian từ Tháng Chín năm 2008 tới Tháng Chín năm 2015. Thỏa thuận này cũng gồm khoảng $20 triệu trả cho các món nợ liên quan đến học phí, sách vở và lệ phí phòng thí nghiệm.
Cả hai số tiền nói trên, vốn FTC dự trù sẽ khởi sự việc bồi hoàn vào năm tới, và số tiền xóa nợ sẽ được tự động tiến hành.
Cơ quan FTC cho hay họ sẽ đưa danh sách các sinh viên nào được xóa nợ, trường DeVry sẽ thông báo cho những người này. DeVry sau đó sẽ thông báo với các cơ quan tín dụng và các công ty đòi nợ về những người được xóa nợ.
Thỏa thuận này cũng gồm cả các điều khoản được đưa ra để ngăn không cho trường có hành động lừa dối khách hàng trong tương lai.
DeVry có khoảng 70,000 sinh viên trên toàn quốc. Trường có khoảng 55 chi nhánh trên khắp nước Mỹ và đa số chương trình học cũng đều có thể học qua mạng. Năm ngoái, mức thương vụ của trường bị giảm khoảng 3.5%, xuống còn chừng $1.8 tỉ, phần lớn do số sinh viên ghi danh giảm sút.
Các quan sát viên cho hay một trong những điều chính khiến trường DeVry phải có thỏa thuận dàn xếp vì họ sẽ không được nhận tiền trả học phí từ các sinh viên đủ điều kiện vay tiền học của chính phủ Mỹ. (L.T.)

















































































