Thổ Nhĩ Kỳ, 6 tháng, bắt 1,656 người dùng mạng xã hội

ISTANBUL, Thổ Nhĩ Kỳ (AP) – Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bắt giam 1,656 người trong sáu tháng qua về tội “trợ giúp các tổ chức khủng bố” hay mạ lị các giới chức chính quyền trên mạng xã hội, và cũng đang điều tra ít nhất 10,000 người khác, theo Bộ Nội Vụ Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Bảy.

Trong bản thông cáo phổ biến tới báo chí, bộ này nói rằng đã truy tố 3,710 người. Ngoài những người bị bắt giam, có 1,203 người bị đặt trong tình trạng quản chế, 767 người được thả, và 84 người bị tạm giữ.

Các tội danh truy tố gồm cả xúi giục gây thù hằn trong dân chúng; ca ngợi các tổ chức khủng bố; quảng bá tài liệu khủng bố; công khai tuyên bố trung thành với các nhóm khủng bố; mạ lị thành phần lãnh đạo chính quyền, phá hoại đoàn kết quốc gia.

Ngoài ra còn có các cuộc điều tra và hành động pháp lý nhắm vào khoảng 10,000 người khác.

Các chính phủ Tây phương cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền và chuyên gia pháp lý đã thường xuyên bày tỏ sự lo ngại về tình trạng đàn áp dân chúng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Ankara giải thích đây là những biện pháp đề phòng cần thiết trước các hoạt động của khủng bố trên cả nước. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT