HÀ NỘI (NV) – Bốn ông trung tướng quân đội CSVN được lên thượng tướng vào dịp cuối năm 2016 vì là “những cán bộ, sĩ quan ưu tú của đảng, nhà nước và quân đội, đã có nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.”
Hãng thông tấn nhà nước TTXVN đưa tin như vậy hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Mười Hai, 2016, về buổi lễ lên lon cho 4 ông trung tướng, trong đó có một ông là tư lệnh ở Hải Quân.
Các ông trung tướng được lên thượng tướng gồm Trần Đơn (58 tuổi), ủy viên Trung Ương Đảng, ủy viên Ban Thường Vụ Quân Ủy Trung Ương, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Lê Chiêm (58 tuổi), ủy viên Trung Ương Đảng, ủy viên Quân Ủy Trung Ương, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Nguyễn Phương Nam (59 tuổi), ủy viên Trung Ương Đảng, ủy viên Quân Ủy Trung ương, phó Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội CSVN; Phó Đô Đốc Hải Quân Phạm Ngọc Minh, phó Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội CSVN.
Những năm gần đây, người ta thấy chế độ Hà Nội thăng tướng hoặc cho lên cấp tướng cao hơn hàng loạt cấp chỉ huy cả bên quân đội lẫn công an. Tháng Mười năm ngoái, hai tướng quân đội được thăng từ thượng tướng lên đại tướng là Đỗ Bá Tỵ và Ngô Xuân Lịch. Ông Lịch được đôn lên làm bộ trưởng Quốc Phòng trong khi ông Tỵ bị đẩy sang Quốc Hội làm phó chủ tịch, làm một thứ bung xung.
Hiện nay tại Bộ Quốc Phòng CSVN đã có 6 ông thượng tướng là các ông Nguyễn Chí Vịnh, Lương Cường, Phương Minh Hòa, Bế Xuân Trường, Võ Trọng Việt, và Võ Văn Tuấn.
Một tháng trước, ngày 30 Tháng Mười Một, 2016, tại hội nghị “Quân Ủy Trung Ương” họp kỳ cuối năm, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng kiêm bí thư quân ủy trung ương kêu gọi quân đội “chủ động nắm, dự báo tình hình, phối hợp, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động, bất ngờ; hoạt động đối ngoại quốc phòng được tăng cường và đạt hiệu quả thiết thực.”
Cũng có mặt ở đây, ông chủ tịch nước Trần Đại Quang nhắc nhở “Tình hình Biển Đông có những khó khăn, thách thức mới. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện chiến lược ‘diễn biến hòa bình,’ bạo loạn lật đổ, thúc đẩy ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’ với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt mới hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.”
Một kế hoạch đối phó với tình trạng “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong hàng ngũ đảng viên và cả công an và quân đội cho thấy người ta biết là đảng tuyên truyền bịp bợm. Chỉ vì miếng cơm manh áo hoặc có cơ hội xà xẻo của công, tham nhũng thì người ta mới còn miễn cưỡng nằm trong guồng máy cai trị CSVN. Nếu có một nhân tố tác động đủ mạnh thì cả cái guồng máy cai trị này sẽ tan rã nhanh chóng.
Số lượng tướng lãnh CSVN hiện nay là bao nhiêu không thấy có con số chính xác, chỉ ước lượng khoảng trên dưới 400 người. Chỉ trong khoảng 8 năm (2006-2014) khi ông Phùng Quang Thanh làm bộ trưởng Quốc Phòng, đã có tới 231 ông được thăng cấp. Đây là một giai đoạn được gọi là lên tướng “kỷ lục” mà có lần ông ta nói là nếu không thăng thưởng thì anh em “tâm tư.” Trong số tướng lãnh này bao gồm 10 thượng tướng, 65 trung tướng và 157 thiếu tướng. (TN)

















































































