Westminster sẽ có cảnh sát giải quyết ‘vấn nạn’ người vô gia cư

Đằng Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Để đối phó với tình trạng có quá nhiều người vô gia cư hiện diện dọc đường Bolsa, đường Hoover, đường Beach, đường McFadden, và khu hành chánh Westminster, Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Tyler Diệp gởi nghị trình yêu cầu Hội Đồng Thành Phố tăng cường thêm hai cảnh sát viên chuyên giải quyết những vấn nạn liên quan đến chuyện này.

Nghị trình này đã được thông qua và có hiệu lực ngày 30 Tháng Sáu, 2017.

Ông Trí Tạ nói với nhật báo Người Việt: “Lời hứa của tôi với cư dân Westminster từ khi tranh cử thị trưởng là giữ thành phố an toàn cho mọi người. Những gì đã hứa, tôi không bao giờ quên.”

“Một trong hai cảnh sát viên này sẽ đặc biệt chú trọng đến các trường học. Chúng tôi muốn phụ huynh an tâm, biết rằng con em mình được an toàn trong trường học,” ông nói.

Theo ông Tyler Diệp: “Cảnh sát viên thứ nhì sẽ chuyên tâm đến những người vô gia cư. Đây là lúc chúng tôi phải giải quyết vấn đề này. Trong thời gian qua, có rất nhiều cư dân than phiền vì càng ngày càng có nhiều người vô gia cư xuất hiện trong thành phố.”

Ông Tyler Diệp nhận định rằng sau khi Tiểu Bang thông qua luật 57, phóng thích những tội nhân không nguy hiểm, họ bắt đầu tràn ra đường, tại nhiều thành phố.

Ông tiếp: “Những người này làm nhiều người khó chịu vì cứ bị xin tiền hoài. Nhiều cư dân không thấy an tâm khi thấy người vô gia cư rủ nhau ngủ tại những góc phố gần nhà họ.”

Vẫn theo ông Tyler, nhiều chủ nhân các cơ sở thương mại phàn nàn rằng sự hiện diện của người vô gia cư gây ảnh hưởng không tốt cho việc làm ăn của họ, làm khách hàng ngại ngùng khi đến tiệm.

Ông Tyler muốn kêu gọi cộng đồng tiếp tay với thành phố, cùng nhau giữ Westminster luôn sạch, đẹp và an toàn. “Rất dễ, tôi xin quí đồng hương cẩn thận với lòng thương người của mình, đừng thấy ai xin tiền cũng cho. Thấy những người lành lặn, còn trẻ thì nên tự hỏi, ‘Có thật họ xin tiền để ăn không?’

Ông nhắc: “Thành phố và quận hạt đã có chỗ cho họ trú ngụ trong lúc lỡ đường. Các cơ quan thiện nguyện cũng có nơi phân phát thực phẩm cho họ.”

Với chủ những khu thương mại, ông xin nên có nhân viên bảo vệ để khách hàng cảm thấy an toàn hơn.

Ông Trí Tạ kết luận: “Westminster phải là thành phố tươi đẹp và an toàn cho mọi người.”

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT