LONG AN (NV) – Ngôi trường nằm trong khuôn viên nhà chùa. Học trò là những trẻ em mồ côi, cha mẹ bỏ rơi hoặc gia đình khó khăn. Còn giáo viên làm việc thiện để giúp đời dạy học sinh hoàn toàn miễn phí.
Câu chuyện được báo Thanh Niên, ngày 2 Tháng Ba, kể lại qua bài ký sự cho hay, năm 1984 sư Thích Quảng Tâm, trụ trì chùa Long Thạnh, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, có dịp đi nhiều xã vùng sâu trong huyện, cám cảnh học sinh phải cắp sách đến trường xa hàng chục cây số nên sau khi về chùa, sư quyết định cho các em tá túc ở đây để thuận tiện cho việc đi lại.
Tháng Năm 2000, bà Trần Thị Kim Chi (62 tuổi), ngụ Sài Gòn về thăm chùa. Biết được tấm lòng của sư Tâm, bà Chi quyết định cùng gia đình xây tặng nhà chùa một dãy nhà ngay trong khuôn viên để các em học sinh ăn nghỉ, đặt tên là “Mái Ấm Kim Chi.”
Từ kinh phí được các mạnh thường quân trực tiếp giúp đỡ, những trẻ mồ côi, lang thang không nơi nương tựa, gia đình nghèo khổ từ nhiều nơi về sống ở Mái Ấm Kim Chi được sư Tâm cho ăn ở, trang bị mọi thứ để các em yên tâm ăn học.
Do các em vào chùa ở có nhiều độ tuổi học khác nhau, ban đầu nhà chùa phải thuê xe chở những em học ở xa đi và về hàng ngày, còn các em nhỏ học ở gần được tăng ni đưa đón lúc tan trường.
Nhằm giảm chi phí và thuận tiện cho các em ổn định học tập, sư Tâm đã xin Sở Giáo Dục và ủy ban tỉnh Long An cho phép mở trường học ngay trong khuôn viên chùa. Năm 2012, trường Bồ Ðề Phương Duy, quy mô 3 lầu với 15 phòng học được khánh thành. Nhiều giáo viên đã tình nguyện đứng lớp giảng dạy miễn phí cho các em. Tất cả các em sống tại chùa được ngồi chính trong nơi mình đang sinh sống và học tập.
Năm học 2016-2017, trường có gần 200 em sinh sống tại chùa theo học từ lớp 1 đến lớp 12. Hiện có 47 giáo viên cộng tác tham gia giảng dạy tại trường, trong đó có thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng, lúc nhỏ được nhà chùa nuôi dưỡng, cho ăn học nay tốt nghiệp sư phạm trở về chính nơi nuôi dưỡng mình để dạy cho thế hệ đàn em.
Ðánh giá về trường Bồ Ðề Phương Duy, ông Huỳnh Thanh Phong, phó giám đốc Sở Giáo Dục Long An cho biết, ngành chủ quản, Hội Khuyến Học tỉnh đánh giá rất cao việc làm của sư Tâm và chùa Long Thạnh. Thời gian qua, trường đã chứng tỏ được chất lượng giáo dục tốt với tỷ lệ tốt nghiệp các cấp đạt 100%.
Không phụ tấm lòng của sư Tâm và những người giúp đỡ cưu mang, nhiều em phấn đấu tốt nghiệp phổ thông rồi vào cao đẳng, đại học hoặc học nghề và chùa Long Thạnh tiếp tục hỗ trợ cho các em đến ngày ra trường để sau này giúp ít cho đời. (Tr.N)
Việt Nam nhắm mua hỏa tiễn không đối đất của Do Thái











































































































































