Bắc Kinh đe dọa tiêu diệt phản kháng nhân kỷ niệm Tây Tạng nổi dậy

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Chính quyền Trung Quốc cho hay sẽ quyết tâm tiêu diệt mọi hoạt động “của thành phần Đạt Lai Lạt Ma đòi ly khai” trong lúc có các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố lớn trên thế giới hôm Thứ Sáu để kỷ niệm ngày Tây Tạng nổi dậy chống sự cai trị của Trung Quốc năm 1959.

Ngày kỷ niệm được tổ chức cùng lúc có cuộc họp báo thường niên của phái đoàn đại diện khu vực Tây Tạng khi về dự khóa họp của quốc hội Trung Quốc, hiện đang diễn ra ở Bắc Kinh.

Che Halha, tỉnh trưởng Tây Tạng, nói rằng chính quyền “sẽ có thái độ rõ ràng và cương quyết để tiêu diệt thành phần Đạt Lai Lạt Ma có lập trường ly khai gây nguy hại.”

“Nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ khu vực biên giới của tổ quốc, nhất quyết không cho bất cứ nhóm nào tách khỏi đất mẹ,” theo lời Tashi Yangjen, đại diện sắc dân thiểu số Lhoba ở khu Đông Nam Tây Tạng.

Quân đội cộng sản Trung Quốc tiến vào chiếm đóng Tây Tạng năm 1950.

Ở nhiều nơi, từ Sydney, Úc sang tới London, Anh và New Delhi, Ấn Độ, trong ngày Thứ Sáu có các cuộc biểu tình tuần hành của người Tây Tạng lưu vong để đánh dấu ngày nổi dậy bất thành năm 1959, đưa đến việc Đức Đạt Lai Lạt Ma phải sống lưu vong tại Ấn Độ từ đó đến nay.

Các nhóm tranh đấu nhân quyền thường xuyên lên án chính sách của nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh đàn áp dân chúng tại Tây Tạng, cả về mặt tôn giáo và văn hóa, xã hội, khiến nhiều nhà sư Tây Tạng tự thiêu phản đối trong những năm gần đây.

Sophie Richardson, giám đốc cơ quan Human Rights Watch, đặc trách Trung Quốc, cho hay nhà cầm quyền Bắc Kinh chặn không cho đến Tây Tạng trong thời gian này và tổ chức các cuộc duyệt binh để đe dọa dân Tây Tạng. (V.Giang)

PTT Pence xác minh quyết định đuổi ông Flynn của tổng thống Trump

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT