HÐTS Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo kỷ niệm ngày khai sáng đạo

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hội Ðồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) vừa tổ chức đại lễ kỷ niệm 78 năm ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo, tại khuôn viên Tổ Ðình Minh Ðăng Quang, Santa Ana, vào sáng Chủ Nhật, 11 Tháng Sáu.

Mở đầu đại lễ là từng hồi chiêng trống vang lên trong lúc Tiến Sĩ Lê Phước Sang, hội trưởng hội đồng trị sự, và Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, viện chủ tổ đình, cùng trang trọng đặt chân dung Ðức Huỳnh Giáo Chủ trên giá đài.

Sau đó, đồng đạo Nguyễn Khuyến, trưởng ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng mọi người, và cho biết: “Thầy Lê Phước Sang, dù đã 87 tuổi, nhưng lúc nào cũng miệt mài với đạo giáo, và lo cho đồng đạo từ trong nước cũng như ở hải ngoại. Tôi xin cám ơn hòa thượng viện chủ đã bỏ hết tâm trí cùng thầy hội trưởng khôi phục nền đạo PGHH được trường tồn tại hải ngoại, cũng như giúp về mặt tinh thần và vật chất cho các đồng đạo tại quê nhà đang bị nhà cầm quyền Cộng Sản đàn áp.”

Trong diễn văn khai mạc, Tiến Sĩ Lê Phước Sang cho hay: “Mỗi khi tổ chức kỷ niệm ngày khai đạo thì Hội Ðồng Trị Sự Trung Ương và ban tổ chức cảm thấy có một sứ mạng thiêng liêng là phải nhắc nhở lại con đường mà Ðức Thầy đã ghi chép, cùng giáo pháp của ngài đã truyền dạy, để các tín đồ ghi nhớ và noi theo.”

“Ðức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo PGHH vào ngày 18 Tháng Năm, năm Kỷ Mão, nhằm ngày 4 Tháng Bảy, 1939, khi toàn thể dân chúng Hoa Kỳ ăn mừng ngày quốc gia này được độc lập. Tôi không biết là ơn trên đã ban bố và sắp đặt như thế nào mà có sự trùng hợp chặt chẽ như vậy. Theo tôi, đó là tương lai của quốc dân và PGHH sau này,” vị hội trưởng nói.

Quang cảnh đại lễ tại Tổ Ðình Minh Ðăng Quang, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ông, sau khi kết nạp được hàng triệu tín đồ PGHH, Ðức Huỳnh Giáo Chủ đến Sài Gòn thành lập Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp Hội, để gầy dựng sự tinh hoa và tình đoàn kết giữa các tông phái của nhiều nền đạo. Sau đó, Ðức Huỳnh Giáo Chủ thành lập Việt Nam Vận Ðộng Hội, nhằm kêu gọi toàn dân đoàn kết để tranh thủ cho nước nhà được độc lập.

Ông nói tiếp: “Rồi ngài lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất, Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Ðảng, lập quân đội để kháng Pháp. Ðối với xâm lược, Ðức Thầy dạy tín đồ phải đại hùng, đại lực như ngài đã nói ‘Ðương cơn sóng dậy đất bằng/Thi nhân đứng ngó để tăng sĩ làm/Tăng sĩ quyết chùa, am bế cửa/Tuốt gươm vàng lên ngựa xông pha/Ðền xong nợ nước thù nhà/Thiền môn trở gót Phật Ðà nam mô.’”

Trong phần nghi thức hành lễ, đạo hữu Huyền Tâm, chánh thư ký của hội, đọc bài sứ mạng của Ðức Huỳnh Giáo Chủ. Tiếp theo, đồng đạo Ngọc Sĩ nói về ý nghĩa của ngày Ðại Lễ 18 Tháng Năm Âm Lịch.

“Ðại lễ này cũng là lễ nguyện cầu cho thế giới hòa bình, quốc thới, dân an, nhằm đạt được theo lời nguyện của Ðức Thầy là: Nếu chừng nào khai thông Ðại Ðạo/Ðuốc từ bi rọi khắp cả nhơn gian/Bể trầm luân khô cạn sáu đàng/Tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh,” bà Ngọc Sĩ nói.

Ðến dự đại lễ, bà Nguyễn Mộng Lan, chủ tịch đảng Cộng Hòa Việt-Mỹ Orange County, cho biết đạo nào cũng vậy, đều có những đạo pháp tốt, và thương yêu quê hương, dân tộc. Riêng về đạo PGHH đã vượt qua bao nhiêu khó khăn do đảng Cộng Sản Việt Nam gây nên, rất nhiều tín đồ của đạo này bị Cộng Sản giết chết.

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (trái) và Tiến Sĩ Lê Phước Sang tại đại lễ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Nhưng tín đồ PGHH vẫn không nản chí, mà cùng quyết tâm giữ đạo và tranh đấu cho Việt Nam được độc lập, tự do và dân chủ. Tôi mong các tín đồ PGHH hãy vững tâm giữ đạo và tiếp tục đấu tranh chống Cộng Sản trong tinh thần đồng đạo mà Ðức Huỳnh Giáo Chủ đã chỉ dạy. Ðối với đồng hương ở hải ngoại, khi các hội của PGHH tổ chức những buổi lễ, chúng ta nên đến tham dự đông đủ. Thứ nhất là để hỗ trợ tinh thần, thứ hai là để tưởng nhớ đến những vị đã hy sinh cho đạo pháp và đất nước Việt Nam,” bà nói.

Ông Sơn Rotha, phó hội trưởng ngoại vụ Hội Ái Hữu Tương Tế Sóc Trăng tại Hoa Kỳ, tín đồ Cao Ðài Giáo hải ngoại, cho hay ông đến tham dự đại lễ này vì PGHH và Cao Ðài Giáo cũng có những tương đồng và gắn bó bên nhau trong tinh thần đoàn kết.

“Ðối với Cộng Sản, không riêng về PGHH mà tôn giáo nào họ cũng đàn áp rất tinh vi và tàn ác. Nhưng các tín hữu và giáo dân vẫn còn hoạt động mạnh tại trong nước vì đức tin rất cao, và các tín đồ có thể sống chết vì nền đạo của mình,” ông nói.

“Theo tôi, những người Việt đang sống ở hải ngoại phải có sức mạnh đoàn kết, từ các tôn giáo đến những đoàn thể, hội đoàn trong cộng đồng. Chúng ta phải có hành động và tiếng nói quyết tâm để tranh đấu cùng đồng bào trong nước, để cho họ hiểu được là, đồng hương hải ngoại lúc nào cũng hỗ trợ đồng bào trong nước đang chống nhà cầm quyền độc tài Cộng Sản,” ông nói thêm.

Hoa hậu Lam Châu, sáng lập viên Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng, ái nữ của Tiến Sĩ Lê Phước Sang, cho biết hiệp hội này và Hội PGHH Trung Ương tại Hoa Kỳ đã cùng sát cánh trong những hoạt động từ thiện tại hải ngoại cũng như trong nước.

“Từ những tiêu chí mà Ðức Thầy đã dạy cho những tín đồ PGHH, chúng tôi muốn đóng góp công sức để phục vụ cho xã hội và những nạn nhân nghèo ở Hoa Kỳ và trong nước. Ðây cũng để bày tỏ lòng biết ơn đối với thượng đế, Ðức Huỳnh Giáo Chủ và tổ quốc Việt Nam,” hoa hậu nói.

Cuối đại lễ là buổi cơm chay thân mật do ban tổ chức khoản đãi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT