NEW YORK, New York (NV) – Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Sáu tuần qua bỏ phiếu cắt giảm $600 triệu từ ngân sách gần $8 tỷ dành cho đội quân gìn giữ hòa bình thế giới của tổ chức này.
Bản tin của VOA cho hay quyết định trên được đưa ra sau khi chính phủ Tổng Thống Donald Trump tạo áp lực đòi hỏi phải có cắt giảm chi phí.
Mỹ hiện đóng góp khoảng hơn 1/4 chi phí mỗi năm cho lực lượng này. Tuy nhiên, tân tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonío Guterres, cũng kêu gọi có các cải cách ở tổ chức này, gồm cả trong lãnh vực bảo vệ hòa bình.
Liên Hiệp Quốc hiện có đạo quân vào khoảng hơn 110,000 người với 16 nơi trấn đóng trên toàn thế giới.
Trong thời gian qua, lực lượng này gặp nhiều chỉ trích do thái độ vô kỷ luật của binh lính từ một số quốc gia, không bảo vệ người dân mà nhiều khi còn có hành động tấn công tính dục nhắm vào họ.
Tại Haiti, lực lượng bảo vệ hòa bình Liên Hiệp Quốc bị cáo buộc là đưa bệnh dịch tả đến đảo quốc này khiến hàng ngàn người thiệt mạng, theo VOA.
Mỹ hiện là quốc gia quốc gia đóng góp nhiều nhất cho Liên Hiệp Quốc, trên đủ mọi mặt, kể cả chương trình bảo vệ hòa bình.
Hôm Thứ Sáu, Liên Hiệp Quốc chấm dứt hoạt động của đội quân bảo vệ hòa bình tại Ivory Coast sau 13 năm hoạt động nơi này, tiết kiệm được hơn $150 triệu mỗi năm. (V.Giang)






























































