CÁT LÂM, Trung Quốc – Phụ huynh ở Trung Quốc nói rằng họ mất tin tưởng vào hệ thống an toàn y tế sau khi người ta phát hiện một đại xí nghiệp dược phẩm cung cấp loại thuốc không đủ phẩm chất để chích ngừa cho những trẻ em 3 tháng tuổi.
Hôm 20 Tháng Sáu, cơ quan quản lý dược phẩm tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, loan báo trên trang mạng một vụ khủng hoảng về y tế nhi đồng. Sau một cuộc điều tra, người ta tìm thấy công ty kỹ thuật sinh học Changchun Changsheng ở thành phố Cát Lâm đã bán 252,600 liều thuốc chích ngừa DPT không đủ tiêu chuẩn cho Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh tỉnh Sơn Đông. Trung tâm này chịu trách nhiệm về vệ sinh y tế công cộng cho khoảng 100 triệu dân tỉnh Sơn Đông miền Đông Trung Quốc.
Chưa rõ có bao nhiêu trẻ em đã được dùng lại thuốc không đủ phẩm chất này để chích ngừa DPT, tên gọi tắt của ba loại bệnh bạch hầu, ho gà và uốn ván (diphtheria, pertussis, tetanus).
Vụ này xảy ra chỉ 5 ngày sau khi cơ quan quốc gia giám định dược phẩm trong cuộc thanh tra bất ngờ khám phá ra một công ty ở Thẩm Quyến tỉnh Quảng Đông làm giả dữ liệu trong việc sản xuất 113,000 liều thuốc chích ngừa bệnh chó dại. Công ty này đã bị thu hồi giấy phép sản xuất thuốc và bị truy tố hình sự.
Tháng Mười Một năm ngoái, cơ quan kiểm soát dược phẩm khám phá ra việc Viện Sản Phẩm Sinh Học Vũ Hán (Wuhan Institute), một đại công ty sản xuất thuốc chích ngừa ở tỉnh Hồ Bắc đã bán 400,520 liều thuốc DPT không đủ tiêu chuẩn cho các cơ quan y tế công cộng ở hai tỉnh Trùng Khánh và Hồ Bắc.
Cả hai trường hợp thuốc chủng DPT kém phẩm chất nói trên đều được cơ quan y tế công cộng mua về chích ngừa miễn phí cho trẻ em thuộc chương trình phòng bệnh cưỡng bách do nhà nước tài trợ.
Những thuốc chích ngừa này được coi như không đủ hiệu lực, tuy nhiên chưa rõ có tác hại hay không. Chưa thấy báo cáo nào về trường hợp trẻ em lâm bệnh sau khi chích ngừa.
Trẻ sơ sinh được chích ngừa ba lần bắt đầu khi đủ ba tháng tuồi.
Một ông bố tên Lin ở Quảng Châu có đứa con gái được chích ngừa DPT 4 lần bằng thuốc do Changsheng và Wuhan Institute sản xuất năm 2015 và 2017. Ông Lin phẫn nộ tuyên bố không còn chút tin tưởng gì vào thuốc sản xuất ở Trung Quốc và sẽ đem con qua Hồng Kông để tìm thuốc khác.
Một bà mẹ ở Thượng Hải có đứa con trai đã được chích ngừa năm 2015 bằng thuốc do Wuhan Intitute sản xuất cho biết không còn tin cậy vào các viện bào chế trong nước và sẽ tìm mua thuốc chích ngừa nhập cảng.
Hãng thuốc Changsheng bị tỉnh Cát Lâm phạt 3.4 triệu nhân dân tệ ($500,000), một số tiền quá nhỏ so với lợi nhuận năm ngoái 566 triệu nhân dân tệ. Năm 2017, hãng này cũng nhận được tài trợ 48 triệu nhân dân tệ cho chương trình sản xuất thuốc chích ngừa.
Nhưng vần đề còn lại là bằng cách nào các loại thuốc chích ngừa không đủ tiêu chuẩn đã đi qua được những bước kiểm tra chất lượng. Tờ Nhân Dân Nhật Báo ở tỉnh Sơn Đông yêu cầu chính quyền có biện pháp, không để sự lo sợ và giận dữ của nhân dân lan rộng.
Tờ báo nhắc lại vụ khủng hoảng thuốc chủng hai năm trươc chỉ mới vừa kết thúc. Năm 2016, người ta phát hiện một số thuốc chích ngừa không được bảo quản đúng quy cách hoặc hết hạn kỳ, trị giá tổng cộng 570 triệu nhân dân tệ, đã được bán bất hợp pháp trên toàn quốc qua nhiều năm và 200 người có liên hệ đã bị bắt.
Năm 2010, báo China Economic Times tiết lộ trong vòng 3 năm có hàng trăm trẻ em ở tỉnh Sơn Tây chết hoặc lâm trọng bệnh do tác động của thuốc chích ngừa hư hoại. Giới chức tỉnh Sơn Tây lúc đó phủ nhận có vấn đề về thuốc chích ngừa và ban biên tập của tờ China Economic Times đã bị sa thải sau khi đăng bài báo này. (HC)

































































