LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com.
Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh
Đông lạnh trứng là phương pháp dùng bảo quản trứng để dùng trong tương lai.
Vì người phụ nữ chỉ có một số lượng trứng cố định từ lúc lọt lòng mẹ, cho nên, số lượng cũng như chất lượng trứng sẽ hao hụt dần theo năm tháng. Một khi trứng được đông lạnh, trên lý thuyết sẽ tồn tại vĩnh viễn, tuy nhiên, chất lượng bảo đảm trong vòng 10 năm. Khi cần đến trứng sẽ được làm nguội lại và cho kết hợp với tinh trùng, tạo nên em bé.
Ngày xưa, khoảng năm 1986, trứng và tinh trùng được bảo quản bằng phương pháp “đông lạnh chậm” còn gọi là “slow freezing”. Vấn đề là, trứng người tuy nhỏ nhưng lại là tế bào lớn nhất trong cơ thể của con người. Trong tế bào trứng có chứa rất nhiều nước. Khi đông lạnh trứng, những phân tử nước sẽ kết tinh lại và tạo thành thuỷ tinh thể nước đá, như thế sẽ làm hư cấu trúc bên trong tế bào.
Phương pháp đông lạnh mới gọi là “vitrification”, tạm dịch là “tủy tinh hoá”, còn gọi là “flash freezing”, đông lạnh cực nhanh khiến cho phân tử nước không kịp tạo thành tinh thể, trong suốt như thuỷ tinh. Ví dụ, hãy nhìn vào cục nước đá trong tủ lạnh, lý do phía ngoài của cục nước đá trong suốt hơn so với chính giữa vì nước đông lạnh nhanh hơn. Phương pháp đông lạnh mới nầy được khám phá ra bởi Tiến sĩ Dr. Masashige Kuwayama, cách đây 10 năm.
Ở nhiệt độ -196 độ C, tức là -320 độ F, trứng hay tế bào ngưng mọi hoạt động. Phương pháp đông lạnh chậm tốn vài giờ để đạt đến nhiệt độ này, bằng cách giảm nhiệt độ từ từ khoảng 0.3 đến 2 độ C trong mỗi phút. Ngược lại phương pháp đông lạnh nhanh chỉ tốn khoảng ít phút để giảm nhiệt độ xuống thật nhanh đến – 320 độ F.
Phương pháp đông lạnh nhanh, ngược với sự tưởng tượng, lại bảo quản tế bào tốt hơn so với phương pháp cũ. Khả năng tế bào sống lại không bị hư hao khi làm ấm trở lại là 83% đến 91% so với phương pháp cũ là 66%.
Sau đây là một số câu hỏi thường được quan tâm:
- Những ai cần nên đông lạnh trứng?
Những phụ nữ chưa muốn có con cái vì bận công chuyện học hành hay lo sự nghiệp. Vì khả năng cấn thai giảm lần theo tuổi tác, cho nên, để dành trứng là cách tốt nhất để có hy vọng còn sanh con sau nầy. So với buồng trứng, tử cung có thể mang thai mãi đến tuổi 50 ngoài, nếu sức khỏe còn tốt.
Ngoài ra một số phụ nữ phải chữa trị ung thư cũng có thể để dành trứng dùng trong tương lai.
Cuối cùng vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng không cho phép để dành phôi đông lạnh, nhưng có thể để dành trứng để dùng về sau.
- Ở tuổi nào thì nên nghĩ đến chuyện đông lạnh trứng?
Trên lý thuyết càng sớm càng tốt, một khi đã có quyết định. Thường thường phụ nữ ở tuổi 20 đến 30, trứng sẽ tốt hơn so với tuổi 40 ngoài. Sau tuổi 40 chỉ có khoảng 10% trứng là bình thường.
- Muốn để dành trứng thì phải làm những gì?
Trứng được thu hoạnh tương tự như phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Bệnh nhân sẽ được kích thích bằng hormone để làm tăng trưởng nhiều trứng cùng một lúc. Sau khoảng 10 ngày, trứng sẽ được hút qua cửa mình và cho đông lạnh.

- Phải cần để dành bao nhiêu trứng mới đủ?
Dựa trên nghiên cứu thống kê, cho các phụ nữ tuổi dưới 38, khoảng trung bình 75% trứng để dành sẽ sử dụng được, và có khoảng 75% trứng sẽ kết thành phôi khi cho thụ tinh. Và trong số phôi tạo ra, 30% là bình thường không bị khuyết tật. Do đó cần khoảng 10 cái trứng để có được 2 phôi bình thường. Mục đích của mỗi lần thu hoạch trứng cho phụ nữ dưới 38 là từ 10 đến 20 trứng.
- Đông lạnh trứng có an toàn không?
Tại Mỹ, hiện nay có khoảng 5,000 em bé được sanh ra từ trứng đông lạnh bằng phương pháp vitrification. Một nghiên cứu trên 900 em bé cho thấy không có một dị tật bẩm sinh nào so với các em bé sanh bình thường. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy, so với trứng tươi, phôi được tạo ra từ trứng đông lạnh không có những khác biệt về sai sót DNA. Ngoài ra, trên toàn thế giới đã có hơn 300,000 em bé được sanh ra từ trứng đông lạnh bằng phương pháp đông lạnh chậm, và cũng không có dị tật bẩm sinh đáng kể.
Dĩ nhiên, con số 5,000 em bé tuy ít, nhưng trong vòng 3 năm vừa qua, số lượng trứng được để dành ngày càng tăng, đi đôi với trứng đông lạnh do những phụ nữ trẻ tuổi hiến trứng được bảo quản trong các “ngân hàng trứng”. Cho đến khi nào có một phương pháp khác hữu hiệu hơn để kéo dài khả năng sanh sản cho phụ nữ, ngoài việc lập gia đình sớm, đông lạnh trứng có thể nói là lựa chọn khả dĩ hiện nay.
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
















































































