Orlando Bloom từ chối dẫn chương trình cho ‘Saturday Night Live’

LOS ANGELES, California (NV) – Khi làm khách mời trong chương trình truyền hình “The Howard Stern Show” mới đây, tài tử Orlando Bloom tiết lộ lý do vì sao lại từ chối dẫn chương trình cho “Saturday Night Live.”

Theo tin của trang Entertainment Weekly, nam chính của bộ phim đình đám “Pirates of the Caribeans” từ chối là vì chứng khó đọc của mình.

“Khi nhà sản xuất tìm đến tôi, thú thật tôi rất hào hứng và cảm kích lời mời. Đồng thời tôi cảm thấy cũng rất sợ hãi vì ‘Saturday Night Live’ là một chương trình lớn và tiếng tăm, những nghệ sĩ tham gia đều rất chuyên nghiệp và giỏi chuyên môn trong lĩnh vực dẫn dắt khán giả. Trong khi đó, tôi lại sợ chứng khó đọc của mình tái phát, và điều đó làm tôi thấy mất tự tin rất nhiều,” Orlando Bloom chia sẻ.

Orlando Bloom là nam diễn viên người Anh nhưng lại có sự nghiệp thăng tiến ở Hollywood. Anh được khán giả biết đến qua vai diễn Legolas trong ba phần phim “The Lord of the Rings” và nhân vật cướp biển Will Turner trong “Pirates of the Caribbean.”

Anh hiện đang tham gia bộ phim “Killer Joe” của hãng Trafagar Studios và đóng vai chính trong dự án “Carnival Row” của hãng Amazon Prime TV.

“Saturday Night Live” (hay còn gọi tắt là SNL) là chương trình truyền hình do Lorne Michaels sáng tạo và Dick Ebersol phát triển. Tập đầu tiên của SNL ra mắt khán giả 11 Tháng Mười, 1975, với tên gọi ban đầu là “NBC’s Saturday Night.” Chương trình tạo ra các màn tấu hài nhại lại các văn hóa, sự kiện và chính trị đang “hot” tại thời điểm một cách châm biếm tài tình, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Hollywood.

Thông thường, mỗi tập của “Saturday Night Live” sẽ do mỗi nghệ sĩ khách mời dẫn dắt và người đó có màn độc thoại mở đầu, tiếp theo là màn trình diễn âm nhạc kết hợp các tấu hài châm biếm sâu sắc đan xen nhau. Phần kết của chương trình sẽ do một nghệ sĩ đóng vai nhân vật châm biếm và luôn tuyên bố câu cuối cùng “Live from New York, it’s Saturday Night!”

“Saturday Night Live” được ví như đại điện cho nền văn hóa truyền hình đương đại đặc trưng của Mỹ và giành hơn 65 giải thưởng trong suốt bốn thập niên qua. Năm 2018, chương trình nhận đề cử thứ 252 của Emmy Award và được bình chọn là một trong các chương trình có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới của tạp chí Times tổ chức. (N.A)

[jwplayer j1E8YobB]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT