SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội lan truyền tin các sinh viên Đại Học Sư Phạm ở Sài Gòn bị bà Nguyễn Thị Minh Hồng, hiệu trưởng trường này, ra lệnh miệng cấm sinh viên bàn luận hoặc chia sẻ post về biểu tình Hồng Kông trên mạng xã hội.
Facebooker Phạm Minh Vũ, thành viên Hội Anh Em Dân Chủ dựa vào nguồn một số sinh viên Đại Học Sư Phạm ở Sài Gòn đề nghị ẩn danh, viết trên trang cá nhân: “Lệnh miệng của bà Hồng đưa ra là ‘phải ngăn chặn không cho tình hình Hồng Kông lan tỏa đến sinh viên trong trường Sư Phạm, đề nghị phòng Công Tác Sinh Viên theo dõi Facebook mạng xã hội các em của trường và báo cáo để xử lý mạnh tay.”
Ảnh chụp tin nhắn Facebook messenger của một Facebooker tự nhận là sinh viên Đại Học Sư Phạm ở Sài Gòn cho thấy người này viết “cảm thấy nhục nhã khi là sinh viên Việt Nam” và rằng “nếu vi phạm kỷ luật đến lần thứ ba thì sẽ bị đuổi học”.
Trong lúc trở thành tâm điểm của công luận, bà Hồng lập tức ký một văn bản hôm 21 Tháng Mười Một ghi: “Hiện các trang mạng xã hội đang lan truyền một số thông tin sai sự thật về Đại Học Sư Phạm ở Sài Gòn và lãnh đạo nhà trường. Nhà trường đề nghị các thầy cô giáo, sinh viên bình tĩnh, cảnh giác trước dư luận xấu, đồng thời thể hiện bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự chủ, ứng xử nhân văn…”
Trong văn bản bị rò rỉ trên Facebook, bà Hồng cũng không quên đe dọa các tổ chức, cá nhân “có hành vi xuyên tạc, vu khống làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhà trường thì sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
Việc bà Hồng ra lệnh miệng cấm sinh viên bàn về biểu tình Hồng Kông trên mạng xã hội là điều có thể hiểu được, vì chủ đề này được coi là “nhạy cảm” trong bối cảnh các báo nhà nước tường thuật cầm chừng về sự kiện đấu tranh đòi dân chủ đang diễn ra tại thành phố cảng thuộc Trung Quốc và luôn phải dẫn kèm quan điểm của Bắc Kinh.
Cũng cần nói thêm, bà Hồng chỉ mới ngồi vào ghế hiệu trưởng Đại Học Sư Phạm ở Sài Gòn được hơn một năm, nên đang rất cần tránh né “mắc sai phạm về chính trị” để củng cố vị thế.
Theo báo Tiền Phong hồi Tháng Tám, 2018, trước khi được bổ nhiệm chức hiệu trưởng, bà Hồng từng là cựu sinh viên khoa tiếng Trung Quốc của trường, sau khi tốt nghiệp, được giữ lại làm giảng viên rồi sau đó thành trưởng bộ môn, phó trưởng khoa, trưởng khoa tiếng Trung Quốc, phó hiệu trưởng. (T.K.)























































































































