Bác sĩ ở Nghệ An đỡ đẻ, dao mổ phạm vào đầu trẻ sơ sinh

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Trong lúc mổ lấy con cho sản phụ, một bác sĩ ở Bệnh Viện Đa Khoa huyện Quỳnh Lưu đã rạch luôn vào đầu đứa bé làm rách một đường dài phải khâu sáu mũi, khiến cháu bé sốt cao, lên cơn co giật.

Phản ánh với báo chí ngày 22 Tháng Mười Một, 2019, bà Hồ Thị Yến (51 tuổi, ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) tức giận cho biết cháu nội của bà vừa mới sinh đã bị toán bác sĩ mổ làm rách đầu phải khâu nhiều mũi.

Báo Tiền Phong cho hay, ngày 18 Tháng Mười Một, sản phụ Trần Thị Lương (29 tuổi, con dâu bà Yến) chuyển dạ nên được đưa vào Bệnh Viện Đa Khoa huyện Quỳnh Lưu chờ sinh. Tại đây, các bác sĩ thăm khám và cho biết tử cung đã mở 2 cm, thế nhưng gia đình chờ mãi vẫn chưa thấy chị Lương sinh. Sợ sản phụ kiệt sức, người nhà đã xin bác sĩ mổ và được đồng ý.

Đến 3 giờ sáng 9 Tháng Mười Một, chị Lương được đưa lên bàn mổ. Một giờ sau, cháu trai nặng 3.3 kg chào đời. Ngay lúc này, bà Yến phát hiện có vết khâu trên đầu của cháu nội nên gặng hỏi nguyên do, thì y tá đang bế cháu bé cho biết “trong lúc mổ không may bác sĩ đã lỡ làm rách đầu nhưng chỉ ngoài da, không ảnh hưởng gì.”

Bị báo chí chất vấn, ông Nguyễn Sỹ Thành, giám đốc Bệnh Viện Đa Khoa huyện Quỳnh Lưu, cho biết: “Bác sĩ trong kíp mổ cho sản phụ Lương đã thừa nhận sơ sót làm rách đầu cháu bé trong quá trình mổ. Tuy nhiên, đây là một vết thương ngoài da, vết rách cũng không sâu nên không ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu bé.”

Sáng 20 Tháng Mười Một, cháu bé được người nhà đưa lên chích ngừa viêm gan B, đến tối cùng ngày thì bị sốt cao lên đến 40 độ C và lên cơn co giật, khiến mọi người hoảng sợ. Sau khi được cấp cứu, cháu bé đã hạ sốt, song  gia đình vẫn lo lắng không biết việc cháu bị dao mổ làm rách đầu liệu có ảnh hưởng gì không?

“Tôi đã nhắc nhở và yêu cầu bác sĩ phải thận trọng hơn. Còn về việc cháu bị sốt, co giật thì đó chỉ là phản ứng thông thường sau khi tiêm phòng viêm gan B và đã được cấp cứu chứ không liên quan gì đến vết rách trên đầu cháu,” ông Thành biện minh.

Theo báo Nghệ An, cũng trong ngày 19 Tháng Mười Một, tại bệnh viện này còn xảy ra một vụ khác. Theo đó, sản phụ Hồ Thị M. trong lúc rặn đẻ, khi đầu thai nhi đã lọt thấp thì “đột ngột ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức, mạch cảnh, mạch bẹn không bắt được.”

Hoảng hốt, các bác sĩ Bệnh Viện Đa Khoa huyện Quỳnh Lưu đã phải báo động khẩn cấp toàn bệnh viện. Chị M. sau đó được đặt nội khí quản, cấp cứu và phẫu thuật lấy thai, thế nhưng sau đó đứa bé đã không qua khỏi.

Riêng người mẹ, các bác sĩ đã cắt bỏ tử cung và chuyển lên Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An chữa trị. Hiện chị M. vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi “nguyên nhân sự việc vẫn đang được làm rõ.” (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT