UC đòi điểm SAT và ACT, bị nhiều tổ chức bảo vệ quyền công dân kiện

OAKLAND, California (NV) – Một số tổ chức bảo vệ quyền công dân cùng Học Khu Compton đang kiện hệ thống đại học UC và đề nghị họ không đòi điểm SAT hay ACT để nhận sinh viên nữa.

Theo EdSource, các tổ chức này cho rằng việc đòi điểm SAT hay ACT sẽ làm những sinh viên đủ trình độ, nhưng không đủ các điều kiện khác, mất cơ hội được học ở UC. Họ còn cho rằng điều này làm hại đến tương lai của hàng chục ngàn sinh viên có thể thành công tại bất cứ trường UC nào, làm họ mất biết bao nhiêu thời gian, tiền bạc và còn gây ra nhiều căng thẳng cho gia đình.

Các tổ chức bảo vệ quyền công dân khai đơn kiện tại tòa Thượng Thẩm Alameda County và văn phòng của Hội Đồng Quản Trị UC tọa lạc tại Oakland, cũng thuộc Alameda County.

Các tổ chức này bắt đầu hoạt động phản đối việc UC đòi điểm SAT hay ACT để tuyển sinh viên hồi Tháng Mười và cho biết họ có thể kiện hệ thống UC. Lúc đó, hệ thống đại học này cho biết họ đang nghiên cứu để quyết định nên tiếp tục đòi sinh viên có điểm của hai bài thi kia hay không hoặc sẽ yêu cầu họ có điểm của một bài thi khác. Điều này sẽ giúp UC nhận sinh viên dễ hơn và sẽ có kết quả nghiên cứu vào đầu năm 2020, sau đó là quyết định của Hội Đồng Quản Trị.

Một cuộc họp Hội Đồng Quản Trị UC. (Hình minh họa: dailycal.org)

Trong những tuần gần đây, càng có nhiều áp lực đòi UC không đòi điểm SAT hay ACT nữa. Một trong những người phản đối mới nhất là Viện Trưởng Carol Christ của đại học UC Berkeley.

Đơn kiện có tên Kawika Smith v. Regents. Kawika Smith là một học sinh lớp 12 gốc Phi Châu, thuộc gia đình có thu nhập thấp ở Nam Los Angeles và từng tham gia rất nhiều hoạt động cải cách giáo dục. Đơn kiện này đại diện cho bốn học sinh ở California trong đó có anh Smith và cho rằng hai bài thi SAT, ACT gây trở ngại cho những học sinh thuộc gia đình thu nhập thấp hay những học sinh người gốc Phi Châu và Latino.

Ngoài các tổ chức bảo vệ quyền công dân ra, Học Khu Compton cũng kiện UC vì học khu này có rất nhiều học sinh người gốc Phi Châu và Latino thuộc gia đình thu nhập thấp. Không chỉ vậy còn có sáu tổ chức học đường khác như College Access Plan, Little Manila Rising, Dolores Huerta Foundation, College Seekers, Chinese for Affirmative Action và Community Coalition kiện UC.

Các công ty luật gồm có Public Counsel, Scheper Kim & Harris, Equal Justice Society và Miller Advocacy Group đại diện cho các tổ chức bảo vệ quyền công dân. Công ty luật Olivarez Madruga Lemieux O’Neill, LLP đại diện cho Học Khu Compton.

Theo đơn kiện, anh Smith là một học sinh giỏi của một trường Công Giáo, dù từng trải qua cảnh không có nhà ở và bạo lực. Đơn kiện cho biết anh được học luyện thi SAT, nhưng không bằng được những bạn cùng lứa có điều kiện hơn, được học những chương trình tốt hơn. Anh muốn được nhận vào UC Berkeley hoặc UCLA, nhưng UC cho hay điểm thi SAT của anh phải tiến bộ nhiều hơn nữa mới được nhận.

Học sinh Kawika Smith, người có tên trong đơn kiện hệ thống đại học UC. (Hình: publiccounsel.org)

Hôm Thứ Ba, UC tung ra thông cáo nói về đơn kiện này: “Chúng tôi rất thất vọng vì các tổ chức đó khởi kiện, trong khi UC đang nghiên cứu về vấn đề này và sẽ đưa ra một đề nghị vào cuối năm học.”

Ngoài UC ra, hệ thống Cal State cũng đòi sinh viên năm thứ nhất có điểm SAT hay ACT. Tuy vậy, các tổ chức trong đơn kiện không đụng đến Cal State vì cho rằng nếu UC không đòi điểm hai bài thi đó nữa, Cal State sẽ làm theo.

Hội Đồng Đại Học là tổ chức bảo trợ bài thi SAT, cho rằng UC nên tiếp tục đòi điểm SAT vì bài thi này đã được cải cách hồi năm 2016, tập trung vào những kỹ năng cần cho đại học nhất và kiểm tra trình độ của học sinh trung học đúng hơn.

Tuy chưa biết quyết định của UC ra sao, nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều sinh viên nộp đơn vào chín trường của hệ thống đại học này. Trong năm 2018, có đến 176,500 người nộp đơn vào UC và phải có điểm SAT hay ACT. (TL)

[jwplayer XGDGjtpm]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT