KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Hai vợ chồng du khách người Trung Quốc bị nhiễm virus Corona (nCoV) đã lưu trú, tiếp xúc với 268 người dân ở thành phố Nha Trang. Ở Đà Nẵng, du khách Trung Quốc trốn bệnh viện về nước. Hàng loạt tỉnh thành ở Việt Nam bắt đầu áp dụng hình thức cách ly người từ Trung Quốc về.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 5 Tháng Hai, 2020, Bác Sĩ Bùi Xuân Minh, giám đốc Sở Y Tế tỉnh Khánh Hòa, đã có phúc trình liên quan đến việc hai vợ chồng du khách Trung Quốc đi máy bay đến thành phố Nha Trang du lịch khắp nơi, sau đó về nước bị phát hiện đã nhiễm virus Corona (nCoV).
Ngay sau nhận thông tin từ Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam và yêu cầu của Cục Y Tế Dự Phòng Bộ Y Tế, Sở Y Tế Khánh Hòa đã thành lập năm đoàn cán bộ tiến hành điều tra, giám sát dịch tễ tại nơi hai vợ chồng người Trung Quốc lưu trú, khám chữa bệnh ở Khánh Hòa.
Qua điều tra, Sở Y Tế Khánh Hòa xác định có 268 người tiếp xúc gần với vợ chồng du khách này. Trong đó, có 124 khách lưu trú, 121 nhân viên khách sạn, 18 nhân viên y tế, ba người là thông dịch viên, bạn cùng phòng, hai người lái xe.
Hiện những người này đang được cách ly theo dõi tại nhà, có cán bộ y tế theo dõi, giám sát hằng ngày.
Trước đó, trong hai ngày 3 và 4 Tháng Hai, Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam có công văn hỏa tốc gửi Cục Y Tế Dự Phòng Bộ Y Tế và Sở Y Tế tỉnh Khánh Hòa thông báo sự việc vợ chồng bà DC (46 tuổi), ông XJ (quê Trịnh Châu, Trung Quốc) đi trên chuyến bay VN705 của Vietnam Airlines từ Trịnh Châu đến Nha Trang lưu trú từ ngày 23 đến 28 Tháng Giêng.
Trong thời gian lưu lại ở Nha Trang, hai vợ chồng được ghi nhận ở tại hai khách sạn và từng đến một bệnh viện tại Nha Trang để kiểm tra sức khỏe. Tuy vậy, tên của khách sạn và bệnh viện không được báo nhà nước tiết lộ.
Trên chuyến bay trở về Trịnh Châu, bà DC bị sốt, nghi ngờ nhiễm nCoV nên được cách ly ngay sau khi hạ cánh. Khi trở về Trung Quốc, cả hai vợ chồng bị phát hiện nhiễm nCoV.

Du khách Trung Quốc trốn bệnh viện Đà Nẵng về nước
Cùng lúc tại Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng, xác nhận bà Zhang Shun Yu (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đang sốt đã trốn khỏi bệnh viện Đà Nẵng.
Theo báo Zing, sự việc xảy ra tối 21 Tháng Giêng, bà Zhang Shun Yu sau khi từ Vũ Hán đến Đà Nẵng du lịch thì bị sốt cao nên đến bệnh viện Đà Nẵng khám. Các bác sĩ đã yêu cầu bà Yu nhập viện để cách ly theo dõi.
Thế nhưng trong lúc làm thủ tục, lợi dụng sự sơ ý của các bác sĩ, bà Trung Quốc này đã rời khỏi bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện Đà Nẵng xác định trường hợp này đến từ vùng dịch Vũ Hán nên yêu cầu các bác sĩ, bảo vệ đơn vị tìm kiếm nhưng không thấy.
Ngày 22 Tháng Giêng, giới hữu trách xác nhận bệnh nhân Zhang Shun Yu đã trở về Trung Quốc trên chuyến bay CZ 8368 của China Southern Airlines từ phi trường Đà Nẵng đi Trịnh Châu (Trung Quốc). Lúc làm thủ tục xuất cảnh, người này không sốt.
Ông Thơ biện minh sự việc diễn ra từ 14 ngày trước nhưng trên mạng xã hội “đang lan truyền và có nhiều bình luận thiếu chính xác khiến người dân lo lắng.”
Nhiều tỉnh cách ly người từ Trung Quốc về
Lo sợ người từ Trung Quốc trở về lây bệnh, hàng loạt tỉnh thành ở Việt Nam bắt đầu áp dụng hình thức cách ly.
Cụ thể, báo Thanh Niên dẫn thống kê cho biết từ ngày 1 Tháng Giêng đến sáng ngày 5 Tháng Hai, đã có 2,937 công dân Trung Quốc đến tạm trú ở Hà Nội và 126 người Trung Quốc quay trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý. Song, Hà Nội chỉ cách ly tại nhà riêng và nơi làm việc bảy người Trung Quốc nhập cảnh chưa qua 14 ngày.
Tương tự, Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên-Huế xác nhận có 28 người Trung Quốc đang được Sở Y Tế kiểm tra sức khỏe và cách ly tại nhà riêng. Trong khi đó, đối với 250 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch, tỉnh sẽ được đưa đến cách ly tại trường Quân Sự tỉnh Thừa Thiên-Huế ở xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.
Tại Quảng Ngãi, báo Người Lao Động dẫn tin từ Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết có 1,700 người Trung Quốc làm việc tại khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trong tỉnh về quê ăn Tết và hiện đang quay trở lại Quảng Ngãi làm việc. Hiện tỉnh đã cách ly 227 người để theo dõi trong 14 ngày. Số còn lại, lực lượng hữu trách “đang theo dõi và cập nhật liên tục lịch trình để có hướng theo dõi sức khỏe, cách ly độc lập trong 14 ngày.” (Tr.N)
[jwplayer vlJcyKUS]















































































