HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một phụ nữ ở phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, sau khi trị bệnh ở bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, đã nhiễm virus COVID-19 do bị lây từ các nhân viên của bệnh viện.
Nói với báo Zing sáng 25 Tháng Ba, ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội, cho biết lo ngại trước diễn biến dịch COVID-19 “đang ngày càng trở nên phức tạp, kể cả ở thành phố.”
Đặc biệt, ông lo ngại nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở trong bệnh viện Bạch Mai khi cơ sở y tế này đã có ba bác sĩ, điều dưỡng nhiễm bệnh, trong đó có những ca không xác định được nguồn gốc lây nhiễm.
Mới đây, tối 24 Tháng Ba, Bộ Y Tế CSVN công bố 11 ca mắc COVID-19 mới ở Việt Nam, trong đó có bệnh nhân thứ 133 là một bà 66 tuổi, ở phường Tân Phong, thành phố Lai Châu bị nhiễm bệnh sau thời gian điều trị tại bệnh viện Bạch Mai.
Theo báo Người Lao Động, trong Tháng Ba bà này có đến bệnh viện Bạch Mai trị bệnh ba tuần tại Khoa Cấp Cứu Thần Kinh. Ngày 22 Tháng Ba, bệnh nhân trở về nhà, trên đường đi thì phát sốt. Ngày hôm sau bệnh nhân được Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Lai Châu lấy mẫu bệnh phẩm gửi sang Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương làm xét nghiệm và rồi cho kết quả dương tính COVID-19. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lai Châu.

Hai nhân viên y tế bệnh viện Bạch Mai mắc COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương. (Hình: Người Lao Động)
Trước đó, Bộ Y Tế công bố có hai nữ điều dưỡng ở Trung Tâm Bệnh Nhiệt Đới thuộc bệnh viện Bạch Mai nhiễm virus COVID-19 (bệnh nhân 86 và 87) làm việc tiếp đón tại khu cách ly của trung tâm có nhiều bệnh nhân.
Theo đó bệnh nhân thứ 86 là nữ điều dưỡng 54 tuổi của Trung Tâm Bệnh Nhiệt Đới thuộc bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
Theo báo VNExpress ngày 6 Tháng Ba, bà này đi nghỉ cùng gia đình tại Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) trên hai chuyến bay VN7209 Hà Nội-Sài Gòn và VN8059 Sài Gòn-Côn Đảo. Hai hôm sau bà về lại Hà Nội, không nhớ rõ số hiệu chuyến bay.
Đến ngày 11 Tháng Ba, bà có triệu chứng tức ngực, không ho, không sốt, nhập Viện Tim Mạch thuộc bệnh viện Bạch Mai điều trị.
Sáng 19 Tháng Ba, bệnh nhân được cho xuất viện. Do tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 87 (gặp ở thang máy, ăn ngủ trưa cùng…), bà được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngay trong ngày và đến chiều 20 Tháng Ba, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương khẳng định kết quả dương tính với COVID-19.
Bệnh nhân thứ 87 cũng là nữ điều dưỡng, 34 tuổi, chuyên tiếp đón bệnh nhân tại Khu Cách Ly Trung Tâm Bệnh Nhiệt Đới thuộc bệnh viện Bạch Mai.
Ngày 18 Tháng Ba, bà này có các triệu chứng mệt, ho, sốt, xét nghiệm tại Khoa Vi Sinh bệnh viện Bạch Mai cho kết quả dương tính với COVID-19. Bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương cơ sở Đông Anh cách ly. Mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương xét nhiệm lần 2 khẳng định tương tự. Bệnh nhân này nhiều lần tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 86.
Tại bệnh viện Bạch Mai, nhận định về nguy cơ nhiễm bệnh chéo đối với các nhân viên y tế sau khi có tin chính thức hai nữ điều dưỡng mắc COVID-19, bệnh viện này cho cách ly các nhân viên tiếp xúc trực tiếp với hai bệnh nhân thứ 86 và 87.
Thừa nhận với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Trường Sơn, thứ trưởng Bộ Y Tế cho rằng trong quá trình thao tác “có thể bác sĩ tiếp xúc gần với đường thở của bệnh nhân COVID-19 nên đã lây virus.”
Ông Trần Đỗ Kiên, giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Lai Châu, cho biết cả đêm qua tỉnh đã huy động lực lượng hữu trách điều tra, rà soát và phong tỏa khu vực nơi bệnh nhân sinh sống.
Đến sáng 25 Tháng Ba, bước đầu ghi nhận có 26 người tiếp xúc gần với bệnh nhân được chuyển đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm; 258 trường hợp F2 (chưa thống kê hết) được lập danh sách và yêu cầu cách ly y tế tại nhà. (Tr.N)




























































































































