FORT LAUDERDALE, Florida (AP) — Cơ quan Tuần Duyên Mỹ vừa ra lệnh cho tất cả các tàu du lịch phải chuẩn bị điều trị các hành khách và nhân viên thủy thủ đoàn ngay trên tàu, trong lúc bị cách ly vô hạn định ngoài khơi, trong hoàn cảnh có đại dịch COVID-19.
Luật mới này của Tuần Duyên Mỹ đòi hỏi phải có báo cáo hàng ngày về tình trạng dịch bệnh trên các tàu trong hải phận Mỹ, và cũng có lời cảnh cáo nghiêm khắc rằng: “Bất cứ tàu mang cờ ngoại quốc nào lảng vảng ngoài hải phận Mỹ, phải trước hết tìm cách di tản người bệnh nặng về lại các quốc gia đó.”
Nhiều chiếc tàu du lịch có bến nhà tại vùng Nam Florida nhưng lại treo cờ của các quốc gia khác, như Bahamas. Nơi này chỉ có hệ thống y tế giới hạn và cũng chưa hoàn toàn phục hồi từ sau Bão Dorian hồi năm ngoái.
Luật của Tuần Duyên Mỹ, áp dụng cho các chiếc tàu chở hơn 50 người, được đưa ra hôm 29 Tháng Ba, và do Đề Đốc E.C. Jones, người có trách nhiệm chỉ huy khu vực Florida, Georgia, South Carolina và Puerto Rico ký ban hành.
Hiện đang có hàng chục chiếc tàu du lịch, hiện đang đậu tại cảng Miami và Everglades hay neo ngoài khơi vì đại dịch. Phần lớn các tàu này chỉ có thủy thủ đoàn trên tàu. Tuy nhiên công ty Carnival Corp., vốn làm chủ khoảng 105 chiếc tàu, hôm Thứ Ba cho biết họ có hơn 6,000 hành khách hiện vẫn còn đang ở ngoài biển.
Số hành khách này đi trên ba chiếc tàu, vốn sẽ đến Fort Civitavecchia ở Ý và Southampton, Anh, cùng là Fort Lauderdale trong thời gian ngắn tới đây.
Giới chức liên bang, tiểu bang, và địa phương ở Florida hiện đang có thương thảo về việc hai chiếc tàu khác của công ty Carnival là Zaandam và Rotterdam có được cho phép vào đậu trong cảng Everglades cuối tuần này hay không. Trong số các hành khách trên hai tàu này có khoảng hơn 300 là công dân Mỹ. Cả hai chiếc tàu đều có nhiều người bị lây nhiễm COVID-19.
Thống Đốc Florida Ron DeSantis hôm Thứ Ba nói không thể nhận thêm người nhiễm bệnh COVID-19 vì đang có nhiều người mắc bệnh tại tiểu bang này.
Tuy nhiên, Tổng Thống Donald Trump sau đó nói rằng ông sẽ thảo luận với ông DeSantis, cũng thuộc đảng Cộng Hòa, để xét lại việc này vì lý do nhân đạo. (V.Giang)















































































