Tiền ‘hỗ trợ’ vì COVID-19 cho ‘hộ nghèo thật’ chạy vào túi ‘hộ nghèo giả’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền tại một số địa phương ở Việt Nam đã ngang nhiên phát tiền “hỗ trợ các hộ nghèo” bị ảnh hưởng kinh tế trong dịch COVID-19 cho các hộ “nghèo giả” hiểu là người thân quen.

“Trong quá trình thực hiện chi trả hỗ trợ từ gói 62,000 tỉ đồng, còn một số địa phương có tình trạng trục lợi chính sách, bỏ quên đối tượng,” tờ Lao Động hôm Chủ Nhật đưa tin. “Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã Hội cho biết, tại một số địa phương xảy ra tình trạng sáp nhập hộ nghèo để lấy thành tích, có hiện tượng người thân cán bộ, gia đình có điều kiện được lọt vào hộ nghèo để hưởng các chính sách ưu đãi.”

Tiền hoặc phẩm vật được nhà cầm quyền trung ương cấp phát cho dân nghèo mỗi dịp đói giáp hạt hoặc sau những thiên tai tàn phá nghiêm trọng ít khi được nhà cầm quyền các địa phương phân phát mà không bị “chấm mút” hoặc phân phát “sai đối tượng.”

Hồi Tháng Tư vừa qua, nhà cầm quyền CSVN quyết định lấy ngân khoản 62,000 tỉ đồng (khoảng hơn $2.5 tỉ) trợ cấp cho khoảng 20 triệu người nghèo tại Việt Nam, giúp họ chống đỡ được phần nào sự khốn đốn trong khi nhà cầm quyền ra lệnh “cách ly” toàn xã hội, gần như từ tỉnh đến quê ngừng mọi hoạt động để đối phó với đại dịch COVID-19.

Cho đến nay, báo chí trong nước nói rằng, nhà cầm quyền CSVN đã phát tiền cho khoảng 16 triệu người, với tổng số tiền khoảng 17,500 tỉ đồng (khoảng $750 triệu) trong số tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên các quan chức đảng viên một số địa phương đã lợi dụng chức vụ để làm bậy.

Theo tờ Lao Động, những vụ cấp phát “sai đối tượng” hoặc ăn chặn tiền hỗ trợ COVID-19 xảy ra nổi bật tại Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Ninh Thuận. Các địa phương này mới chỉ là “các đồng chí bị lộ,” còn bao nhiêu nơi khác không thấy bị đụng chạm gì nên không ai biết sự thực.

Tờ Lao Động viết: “Tại Thanh Hóa, một số thôn của các huyện Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Quảng Xương có hiện tượng vận động người dân không nhận tiền hỗ trợ, điền thông tin vào mẫu đơn in sẵn tự nguyện không nhận. Tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, lãnh đạo xã đưa tên người nhà vào danh sách hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, tại xã Yên Thọ (Yên Định), xã Hải Ninh (Tĩnh Gia), xã Quảng Lưu (Quảng Xương)… để xảy ra tình trạng có hộ được hưởng chính sách không đúng, chưa đáp ứng đúng điều kiện về tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo.”

Ngôi nhà khá to, đẹp của gia đình bà Lê Thị Thọ, chị gái bà Lê Thị Chung (bí thư chi bộ thôn Tu Mục 1, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, Thanh Hóa). Gia đình bà Thọ thuộc diện kinh tế khá giả nhưng vẫn có số hộ cận nghèo. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tại tỉnh Ninh Thuận, “cán bộ thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước đã chi thiếu tiền hỗ trợ thiệt hại do COVID-19 cho 6 người nghèo.” Tại các xã Quý Hòa và Tân Lập thuộc huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình “một số hộ có kinh tế khá nằm trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo; trong khi đó một số hộ khó khăn lại không được công nhận là hộ nghèo, cận nghèo…,” Lao Động kể.

Còn ở tỉnh Quảng Trị thì “có hiện tượng cán bộ xã (xã Ba Nang, huyện Đakrông) yêu cầu người dân trong nhóm đối tượng chính sách bồi dưỡng tiền hỗ trợ…”

Tuần trước, ngày 16 Tháng Sáu, tờ Pháp Luật Plus đưa tin: “Nhiều hộ kinh tế khá, cán bộ xã, đảng viên, người nhà cán bộ tại xã Định Hải (Yên Định, Thanh Hóa) được đứng tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19, còn hộ nghèo thật sự thì bị gạt ra ngoài.”

Tờ báo này kể ra một loạt những gia đình nghèo thật, vô cùng khốn đốn mà chẳng được cấp phát tiền trong khi “rất nhiều hộ là người nhà, người thân của cán bộ thôn, cán bộ xã, đảng viên, hộ có kinh tế khá, nhà cửa khang trang, thu nhập ổn định, lại nghiễm nhiên lọt vào danh sách nhận tiền.” (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT