HỒNG KÔNG (NV) – Cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc hôm Thứ Ba, 30 Tháng Sáu, thông qua một đạo luật an ninh quốc gia bị coi là sẽ đe dọa vị thế tự trị của Hồng Kông, cùng là các quyền tự do mà người dân vùng đất này đang được hưởng.
Hành động này không những tạo thêm căng thẳng trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và thế giới Tây phương, nhưng cũng sẽ khiến có các biện pháp trả đũa từ Mỹ và các quốc gia khác.
Ông Tam Yiu-chung, một thành viên thân Bắc Kinh của Ủy Ban Thường Trực Quốc Hội Trung Quốc tại Hồng Kông, xác nhận việc thông qua luật với giới truyền thông trong cuộc họp báo qua màn hình, nói rằng các chi tiết về đạo luật sẽ được thông báo sau.
Luật an ninh này sẽ trừng phạt nặng nề những người bị coi là “đòi ly khai, chống đối, có hành vi khủng bố và hợp tác với người ngoại quốc để gây thiệt hại cho an ninh Trung Quốc tại Hồng Kông,” đã được Ủy Ban Thường Trực Quốc Hội Trung Quốc thông qua, theo đài truyền hình Hồng Kông RTHK và tờ South China Morning Post.
Sau khi có tin luật này được thông qua, tổ chức tranh đấu đòi tự do dân chủ tại Hồng Kông Demosisto loan báo tự giải thể, sau khi các nhân vật lãnh đạo của họ là Joshua Wong, Agnes Chow và Nathan Law từ chức.
Nhà tranh đấu Joshua Wong cho hay qua bản tweet: “Nếu tiếng nói của tôi không còn nữa, tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục lên tiếng cho Hồng Kông và tăng cường nỗ lực bảo vệ cho những tự do cuối cùng của chúng ta.”
Tổ chức Demosisto, vốn từng đi hàng đầu trong nhiều cuộc xuống đường tranh đấu tại Hồng Kông năm ngoái, kêu gọi quần chúng tiếp tục đấu tranh “qua hình thức uyển chuyển hơn.”
Tổ chức này nói rằng: “Chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa, Hồng Kông. Chúng ta sẽ gặp nhau trên các đường phố nơi đây.”

Cho đến nay vẫn chưa có nhiều chi tiết về luật an ninh Hồng Kông được công bố, nhưng tờ Hoàn Cầu Thời Báo loan tin rằng Đặc Khu Trưởng Hồng Kông sẽ bổ nhiệm các chánh án xử các vụ án bị coi là vi phạm luật này, một điều bị coi là đe dọa sự độc lập của hệ thống tư pháp Hồng Kông với các tòa án của đảng Cộng Sản Trung Quốc tại lục địa.

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International – AI) lên án luật này, nói rằng đây là mối đe dọa lớn lao nhất cho nhân quyền tại khu vực này trong thời đại gần đây.
“Từ nay Trung Quốc sẽ có quyền áp đặt luật lệ của họ lên bất cứ người nào ở Hồng Kông mà họ muốn,” theo ông Joshua Rosezweig, người đặc trách Trung Quốc của Ân Xá Quốc Tế. (V.Giang) [qd]















































































