Dịch bệnh bạch hầu lây lan mạnh tại Đắk Nông, Kon Tum và Sài Gòn

ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Chỉ trong mấy tháng gần đây bệnh bạch hầu đã xuất hiện trở lại, sau thời gian dài biến mất. Tại các tỉnh Đắk Nông, Kon Tum và Sài Gòn đã có 24 người mắc bệnh bạch hầu, hai trường hợp tử vong.

Chiều 3 Tháng Bảy ông Viên Chinh Chiến, viện trưởng Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Tây Nguyên, cho báo Tiền Phong biết cháu Giàng A.P. (13 tuổi, ở xã Đắk R’Măng, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) vừa tử vong do bệnh bạch hầu.

“Bệnh nhân này cấp cứu ở bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Sài Gòn do bị nhiễm độc quá nặng. Chúng tôi đã cử cán bộ tham gia công tác phòng ngừa dịch xuống tỉnh Đắk Nông. Hiện tại, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát hết các tỉnh Tây Nguyên trong phòng ngừa dịch bệnh bạch hầu,” ông Chiến nói.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ ngày 2 Tháng Bảy dẫn thông tin từ Sở Y Tế tỉnh Đắk Nông cho hay nơi này cũng vừa có thêm ba ca mắc bệnh bạch hầu gồm hai bé 8 tuổi, và một bé 15 tuổi đều sống trong khu vực có ổ dịch ở huyện Krông Nô và huyện Đắk G’long, nâng tổng số ca nhiễm lên 15, trong đó có hai người tử vong.

Các bệnh nhân này nhập viện với triệu chứng sốt, ho, đau họng. Bệnh viện cho bệnh nhân thở máy, dùng máy tạo nhịp tim nhân tạo, uống thuốc vận mạch và điều trị dinh dưỡng hỗ trợ.

Trước đó làm việc với đoàn công tác của Bộ Y Tế, Sở Y Tế tỉnh Đắk Nông cho biết hiện ở tỉnh có năm ổ dịch bạch hầu tại các xã Quảng Phú, xã Đắk Sôr (huyện Krông Nô) và xã Đắk R’Măng, xã Quảng Hòa (huyện Đắk G’long).

Bé trai 13 tuổi mắc bạch hầu ác tính ở Đắk Nông đã không qua khỏi. (Hình: Zing)

Trong khi đó theo báo VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam, tại tỉnh Kon Tum dịch bệnh bạch hầu “tiếp tục có diễn biến phức tạp.” Từ đầu năm đến nay đã xuất hiện tám ổ dịch với chín ca mắc bệnh, trong khi ngành y tế tỉnh “đang gặp rất nhiều khó khăn cả trong điều trị cho bệnh nhân và trong phòng chống dịch.”

Bác Sĩ Võ Văn Thanh, phó giám đốc Sở Y Tế tỉnh Kon Tum, cho biết những người lành mang vi khuẩn Corynebacterium Diphtheria hiện tại ngoài cộng đồng gần như rất khó xác định nên rất là nguy hiểm, trong khi đó ngành y tế địa phương không được bố trí ngân sách cho công tác dập dịch, phải trông chờ vào nguồn kinh phí dự phòng của tỉnh.

“Do nguồn lực hạn chế nên vấn đề chích vaccine phòng chống bệnh còn hạn chế, chưa triển khai được nhiều, rộng rãi, chủ yếu tập trung tại các ổ dịch. Còn tại một số vùng có nguy cơ thì chưa có điều kiện chích ngừa vaccine. Bên cạnh đó, trong cộng đồng vẫn còn người mang mầm bệnh chưa được phát hiện. Chính vì vậy, bệnh bạch hầu còn xuất hiện rải rác ở tỉnh, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa nghèo khó,” Bác Sĩ Thanh cho biết.

Sở Y Tế Đắk Nông lo lắng ngăn chặn dịch bạch hầu lây lan. (Hình: VOV)

Ông Nguyễn Trọng Khoa, phó cục trưởng Cục Quản Lý Khám, Chữa Bệnh thuộc Bộ Y Tế, cho biết tính đến thời điểm này, tại các tỉnh Đắk Nông, Kon Tum và Sài Gòn đã có 24 người mắc bệnh bạch hầu, hai trường hợp tử vong.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Bộ Y Tế đã gửi công điện đến Sở Y Tế các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và Bình Phước, yêu cầu “tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và tiếp nhận điều trị bệnh nhân bạch hầu tại tỉnh Đắk Nông.” (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT