GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Úc và New Zealand được Hội Đồng FIFA (FIFA Council) biểu quyết giao quyền cho hai quốc gia này cùng nhau đứng ra tổ chức giải Vô Địch Bóng Tròn Nữ Thế Giới vào năm 2023 (2023 Women’s World Cup).
Theo AP, cả Úc và New Zealand giành được 22 phiếu bầu chọn so với 13 phiếu của Colombia trong cuộc bầu phiếu biểu quyết diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, vào hôm Thứ Năm, 25 Tháng Sáu, 2020. Colombia là đối thủ duy nhất còn lại sau khi Brazil và Nhật Bản rút lui hồi đầu tháng này.
Đây là lần đầu tiên giải Women’s World Cup diễn ra ở khu vực Thái Bình Dương và số đội tuyển nữ tham dự được tăng lên 32 đội thay vì 24 đội như các kỳ trước đây.
Ông Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, một trong những thành viên bỏ phiếu cho Úc và New Zealand đồng chủ nhà của giải Women’s World Cup lần đầu tiên với 32 đội tuyển nữ trên thế giới tham dự. Sau đó ông lại lên tiếng về đề nghị từng được đưa ra tại Women’s World Cup tại Pháp năm rồi là giải vô địch bóng tròn nữ sẽ diễn ra mỗi hai năm một lần thay vì mỗi bốn năm như trước đây.
Chủ tịch FIFA nói với các phóng viên báo chí tại trụ sở chính của FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ, rằng: “Chúng tôi muốn phát triển và củng cố bóng tròn nữ trên thế giới. Nếu chúng tôi phải chờ đợi bốn năm như trước đây thì thời gian hơi dài.”
Quyết định của FIFA có nghĩa Nam Phi vẫn phải chờ để được tổ chức giải Women’s World Cup lần đầu tiên. Được biết giải bóng tròn nữ thế giới lần đầu tiên diễn ra vào năm 1991.
Women’s World Cup 2023 sẽ là giải đấu lần đầu tiên được chia sẻ giữa hai quốc gia ở hai khu vực bóng tròn FIFA khác nhau. Úc là thành viên của bóng tròn Châu Á trong khi New Zealand thuộc khu vực Châu Đại Dương (Oceania). Đây cũng là lần đầu tiên một giải đấu bóng tròn nữ thế giới mà các trận đấu diễn ra ở hai quốc gia.
Cả hai, Úc, đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng bóng tròn nữ thế giới của FIFA, và New Zealand, thứ 23, sẽ chính thức được tham dự vòng chung kết mà không phải trải qua vòng loại các khu vực bóng tròn.
Được biết trong cuộc biểu quyết của Hội Đồng FIFA lần này cho thấy Colombia được chín phiếu bầu từ Châu Âu cùng với bốn phiếu của khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL). Đa số còn lại bầu cho Úc và New Zealand.

Ông Sunil Gulati, cựu chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ, bầu cho Úc và New Zealand.
Đối với New Zealand, giải Women’s World Cup 2023 được xem như là giải thể thao lớn nhất do quốc gia này tổ chức từ trước đến nay. Thủ Tướng New Zealand Jacinda Ardern đã vận động qua điện thoại kêu gọi các quốc gia ủng hộ cho Úc và New Zealand trong cuộc bầu phiếu này và chính phủ của bà đã dành ra ngân khoản $25 triệu đô la New Zealand để giúp chuẩn bị cho giải đấu.
Được biết giải Women’s World Cup 2023 sẽ diễn ra tại 12 thành phố – bảy ở Úc và năm tại New Zealand – trong Tháng Bảy và Tháng Tám, bao gồm sân vận động chính từng được sử dụng cho Thế Vận Hội Sydney 2000.
Sau sự thành công World Cup năm rồi với đội tuyển nữ Mỹ vô địch hai kỳ liên tiếp, FIFA muốn giải bóng tròn nữ kế tiếp sẽ được tổ chức độc lập không phụ thuộc vào giải bóng tròn nam và cho thấy sự thu hút về phương diện thương mại cũng như tài chính.
Ít nhất $100 triệu được mong đợi FIFA dành cho các giải thưởng tại Women’s World Cup 2023, phí tổn chuẩn bị các đội tuyển và những đội bóng câu lạc bộ nhả cầu thủ cho đội tuyển tham dự giải.
Theo dự trù, thành phố Auskland của New Zealand sẽ diễn ra trận khai mạc, và trận chung kết tại Sydney, Úc.
Cuộc bầu phiếu biểu quyết Women’s World Cup 2023 sẽ là cuộc biểu quyết cuối cùng của Hội Đồng FIFA gồm 37 thành viên. Việc chọn lựa quốc gia tổ chức giải bóng tròn thế giới nam do 211 đại diện của các quốc gia của FIFA.
Chủ Tịch Infantino nói: “Không có lý do nào có sự biểu quyết khác nhau giữa nam và nữ.” (TTC) [qd]















































































