WASHINGTON, DC (NV) – Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Mỹ Brett Kavanaugh hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Bảy, ra phán quyết bác bỏ đơn kiện của đảng Cộng Hòa tại Illinois, đòi chặn luật do Thống Đốc J.B. Pritzker đưa ra theo đó cấm các cuộc tụ tập chính trị đông người vì đại dịch COVID-19.
Theo bản tin của The Hill, đảng bộ Cộng Hòa tại tiểu bang Illinois hồi giữa Tháng Sáu đưa đơn kiện tại tòa liên bang rằng tiểu bang này đối xử với các cuộc tụ tập chính trị khác với các buổi tụ tập về lý do tôn giáo, hoặc các cuộc biểu tình đòi tôn trọng mạng sống người da đen Black Lives Matter.
Hôm Thứ Sáu, phía nguyên đơn yêu cầu Tối Cao Pháp Viện có phán quyết khẩn cấp đối với các giới hạn do Thống Đốc J.B. Pritzker, người thuộc đảng Dân Chủ, đưa ra.
Theo đơn kiện thì quyền được tụ tập phát biểu của các đảng phái chính trị cũng quan trọng như là quyền của những thành phần tôn giáo hay của những người tranh đấu.
Đảng bộ Cộng Hòa tại Illinois nói rằng họ muốn hành xử các quyền công dân theo như quy định của Đệ Nhất Tu Chính Án, để nói về vấn đề chính trị trong những tháng trước ngày có cuộc bầu cử tổng thống vào Tháng Mười Một tới đây, mà không bị giới hạn bởi luật cấm tụ tập trên 50 người của Thống Đốc Pritzker.
Thẩm Phán Kavanaugh bác bỏ đơn kiện mà không có lời bình luận gì. Ông cũng không đòi chính quyền tiểu bang Illinois phải đưa lý do biện luận cho quyết định của mình.
Phán quyết của Thẩm Phán Kavanaugh tiếp tục giữ nguyên một phán quyết của Chánh Án Sara Ellis, người đã bác đơn kiện trước đó trong tuần vì “lý lẽ của nguyên đơn không đủ thuyết phục và sự nguy hại cao hơn những lợi lộc mà nguyên đơn nêu ra.”
Chủ tịch đảng bộ Cộng Hòa tại Illinois, ông Matt Podgorski, một trong các nguyên đơn, hôm Thứ Bảy nói với tờ báo Washington Examiner rằng ngay lúc này họ sẽ tôn trọng phán quyết của Tổi Cao Pháp Viện. (V.Giang) [kn]















































































