WASHINGTON, DC (NV) – Bà Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), chủ tịch Hạ Viện, nói chuyện qua điện thoại với Bộ Trưởng Tài Chính Steven Mnuchin hôm Thứ Ba, 1 Tháng Chín, nhưng hai bên không giải quyết được khác biệt trong kế hoạch cứu nguy kinh tế, theo CNBC.
“Đáng tiếc, cuộc điện thoại này cho thấy rõ đảng Dân Chủ và Tòa Bạch Ốc còn nhiều khác biệt nghiêm trọng trong việc thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn mà gia đình lao động ở Mỹ đang gặp phải,” bà Pelosi ra thông báo hôm Thứ Ba cho hay, sau khi nói chuyện 36 phút với ông Mnuchin.

Bà tỏ ý cho biết hai bên còn khác nhau xa về số tiền dành cho kế hoạch thứ năm giải quyết khủng hoảng kinh tế lẫn y tế do COVID-19 gây ra.
Ban đầu, phía Dân Chủ đề nghị hơn $3,000 tỷ, nhưng sau đó chấp nhận giảm còn $2,200 tỷ.
Chính quyền Tổng Thống Donald Trump thì không muốn chi quá $1,300 tỷ.
Tình trạng bế tắc giữa đảng Dân Chủ với Tòa Bạch Ốc có nguy cơ gây thiệt hại thêm nữa cho hàng triệu người dân Mỹ đang khó nhọc kiếm tiền trả tiền thuê nhà và đi chợ, giữa lúc quy định hạn chế nhằm ngăn COVID-19 lây lan vẫn còn hiệu lực.
Tình trạng bế tắc này còn có nguy cơ phá hỏng sự gia tăng về số lượng việc làm mà Mỹ đạt được ba tháng qua sau khi tỉ lệ thất nghiệp lên kỷ lục hồi đầu đại dịch.
Trong cuộc phỏng vấn với CNBC sáng Thứ Ba, ông Mark Meadows, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, cho hay hai bên đạt được “tiến bộ thực sự” về trợ cấp chống COVID-19.
Ông lưu ý rằng nên trợ cấp cho chính quyền tiểu bang và địa phương bao nhiêu tiền vẫn là “trở ngại” lớn nhất cho các nhà thương thuyết của hai bên. Phía Dân Chủ đề nghị hơn $900 tỷ, còn Tòa Bạch Ốc chỉ muốn chi $150 tỷ.
Cũng trong Thứ Ba, ông Mnuchin điều trần trước Quốc Hội về trợ cấp chống COVID-19. Có lúc, Dân Biểu Maxine Waters (Dân Chủ-California), yêu cầu vị bộ trưởng Tài Chính gọi điện thoại cho bà Pelosi để tiếp tục đàm phán sau khi điều trần.
“Được,” ông nói. “Điều trần xong tôi sẽ gọi ngay cho bà ấy.”
Trong cuộc điều trần, ông Mnuchin thừa nhận cần phải có thêm một khoản trợ cấp chống COVID-19. Ông nói ông muốn “bàn tiếp về những điểm mà hai bên có thể đồng ý” – những lĩnh vực như trợ cấp thất nghiệp, cho doanh nghiệp nhỏ vay và tài trợ trường học.
Mặc dù đổ lỗi cho phía Dân Chủ là không chịu thỏa hiệp, ông Mnuchin khẳng định sẽ “sẵn sàng ngồi vào bàn thương lượng với chủ tịch Hạ Viện mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện nào vào bất kỳ lúc nào.”
Tuần tới, Thượng Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát sẽ nhóm họp trở lại và có thể sẽ đề nghị số tiền trợ cấp chống COVID-19 rất ít. Dự luật của họ ít có cơ hội được thông qua, mà chủ yếu là để gây thêm sức ép cho phía Dân Chủ.
Ngoài kế hoạch trợ cấp chống COVID-19, Quốc Hội còn phải thông qua kế hoạch tài trợ cho chính phủ để tránh ngưng hoạt động vì thiếu tiền trước ngày 30 Tháng Chín.
Nếu cả hai vấn đề này kéo dài quá lâu, có lẽ Quốc Hội sẽ tìm cách giải quyết cả hai chung một dự luật. (Th.Long) [qd]















































































