HEMEL HEMPSTEAD, Anh (NV) – COVID-19 gây ra bao đau khổ và phiền phức từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, như người ta thường nói, trong cái rủi lúc nào cũng có cái may.
Một trong những cái may lớn nhất là người dân khắp nơi đỡ tốn thời gian lái xe nhờ lệnh giới hạn đi lại nhằm ngăn dịch bệnh lây lan khiến đường sá vắng vẻ hơn.

Công ty cho thuê xe Vanarama ở Anh vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy số thời gian lái xe cụ thể mà cư dân sống ở những thành phố đông đúc nhất thế giới tiết kiệm được từ đầu đại dịch đến nay.
Theo dữ liệu của Vanarama, cư dân New Delhi, thủ đô Ấn Độ tiết kiệm được nhiều thời gian nhất, tổng cộng 79 giờ, tức hơn ba ngày, từ Tháng Ba đến Tháng Bảy.
Kế đến là Paris, Pháp, 69 giờ, và theo sau là Sao Paulo, Brazil, 63 giờ.
Ở Mỹ, kết quả nghiên cứu của Vanarama cho thấy, từ Tháng Ba đến Tháng Bảy, cư dân Los Angeles đỡ tốn 43 giờ kẹt trên xe hơi, còn người dân New York tiết kiệm được đến 58 tiếng đồng hồ ngồi ôm vô-lăng.
Tuy nhiên, vì nhiều thành phố đang trở lại cuộc sống bình thường, chẳng hạn Paris ghi nhận số lượng xe cộ trên đường tăng 28% từ Tháng Tư đến Tháng Bảy, nên có lẽ chẳng bao lâu nữa, chúng ta lại phải “ca điệp khúc kẹt xe.” (Th.Long) [qd]















































































