HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các chuyên viên cấp cao của Ngân Hàng Thế Giới (WB) thúc giục CSVN thay đổi chính sách để giúp tăng trưởng kinh tế giá trị cao hơn.
Cuộc hội thảo định kỳ hằng năm về cải cách và phát triển kinh tế với chủ đề “Việt Nam hành động để phục hồi tăng trưởng nhanh theo hướng bền vững và bao trùm trong bối cảnh đại dịch COVID-19” diễn ra hôm Thứ Ba, 29 Tháng Chín, ở Hà Nội với sự tham dự của các chuyên gia kinh tế, tài chính trong ngoài nước.

Trong cuộc thảo luận, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, bà Victoria Kwakwa, phó chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, từng là đại diện định chế này tại Việt Nam, phát biểu đại dịch COVID-19 “có thể khởi phát những thay đổi lâu dài về tổ chức và công nghệ đối với cách thức hoạt động của doanh nghiệp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa sản xuất, phát triển thương mại điện tử…”
Trong lúc này, “các công ty đa quốc gia đa dạng hóa chuỗi cung ứng và việc hình thành các liên minh kinh tế mới chính là cơ hội cho các nước đang phát triển” do đó bà khuyên “Việt Nam nên nắm bắt tốt cơ hội này.”
Bà Victoria Kwakwa kêu gọi CSVN “thực hiện các biện pháp để tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) và khối doanh nghiệp trong nước,” mà trên hết “Việt Nam cần chiến lược về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất.”
Bà dẫn chứng: “Năm 2018, Việt Nam chỉ tạo ra được $20.4 tỷ thông qua việc tham gia vào các chuỗi giá trị, xếp thứ 55/174 quốc gia. Con số này chưa bằng 1/4 của Philippines ($84.4 tỷ), quốc gia cùng khu vực Đông Nam Á và đứng trên Việt Nam trong bảng xếp hạng (34/174).”
Nguồn tin thuật lại phát biểu của ông Jacques Morrset, chuyên gia kinh tế trưởng của WB, đưa ra nhận xét: “Độ mở của nền kinh tế Việt Nam gấp 1.5 lần Thái Lan và gấp 5 lần Trung Quốc, Việt Nam có lợi thế thu hút FDI, nhưng hàm lượng nội địa trong hàng hóa lại rất thấp.” Bởi vậy, theo ông “Việt Nam muốn tham gia sâu vào chuỗi giá trị thì cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng phát triển, phát triển công nghệ mới, mở cửa dịch vụ. Trong đó phát triển dịch vụ sẽ là động lực cho các ngành kinh tế khác.”
Ông Jonathan Pincus, một chuyên viên cấp cao khác của WB, cũng khuyến cáo là “Việt Nam nên tập trung phát triển các ngành sản xuất ít thâm dụng lao động, các ngành kinh tế xanh, hướng đến tính hiệu quả thay vì số lượng. Cần thu hút FDI hiệu quả theo hướng các doanh nghiệp Việt Nam phải tham gia được vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Thách thức của Việt Nam không phải là thu hút thêm FDI mà là tăng cường năng lực cho doanh nghiệp trong nước để kết nối với FDI, gia tăng hàm lượng công nghệ, công nghiệp,” theo báo Tuổi Trẻ tường thuật.

Suốt nhiều chục năm qua cho tới ngày nay, các nhà đầu tư ngoại quốc mang tiền đổ vào Việt Nam cũng chỉ để lợi dụng khối nhân công trẻ, đông đảo và trả tiền công rẻ mạt. Các định chế tài trợ quốc tế rất nhiều lần thúc giục CSVN cải cách từ giáo dục, hệ thống hạ tầng cơ sở, thể chế, chính sách đầu tư để hấp dẫn đầu tư ngoại quốc. Bên cạnh đó, phải tận diệt tham nhũng, gây phiền hà và làm tốn kém thêm cho giới đầu tư.
Những tháng gần đây, báo chí quốc tế nói hàng ngàn công ty ngoại quốc đầu tư sản xuất tại Trung Quốc có ý chạy ra khỏi Hoa Lục. Một trong những nơi có thể được lự chọn là Việt Nam. CSVN từ bốn tháng trước đã thấy khua gõ rầm rĩ cho một kế hoạch chuẩn bị “đón đại bàng” đến làm tổ. Tới nay, những gì nhìn được trên báo chí trong nước không có nhiều như người ta mong muốn.
Trước cuộc hội thảo quốc tế hôm 29 Tháng Chín, ông Trần Đình Thiên, một chuyên gia kinh tế vĩ mô hàng đầu ở Việt Nam, phát biểu trong cuộc hội thảo ngày 25 Tháng Chín tại Học Viện Tài Chính là Việt Nam “bỏ qua nhiều cơ hội vàng quá dễ dàng thay vì đón nhận lấy chúng.” Theo ông, các doanh nghiệp Việt hiện đang không tham gia được các chuỗi giá trị toàn cầu bởi vì năng lực yếu và sức mạnh nội tại, kỹ năng quản trị bị đánh giá kém. (TN) [qd]

















































































