HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Y Tế CSVN đã ra văn bản “Khẩn” quyết định từ 0 giờ ngày 4 Tháng Năm, tất cả những người đã đủ điều kiện hết cách ly tập trung “vẫn không được cho ra khỏi khu cách ly.”
Cụ thể, Bộ Y Tế hướng dẫn tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung (cả của quân đội, dân sự quản lý) đối với tất cả các trường hợp đã hết thời hạn cách ly tập trung 14 ngày và xét nghiệm hai lần âm tính với SARS-CoV-2.

Báo VNExpress dẫn lời ông Đặng Quang Tấn, cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng, cho biết quyết định này được Bộ Y Tế đưa sau khi thời gian gần đây có một số trường hợp hết thời gian cách ly tập trung hai tuần vẫn bị mắc COVID-19, làm lây lan dịch trong cộng đồng. Theo đó, từ ngày 29 Tháng Tư đến nay Việt Nam đã ghi nhận 35 ca mắc COVID-19, lây từ ba người đã hoàn thành cách ly tại Đà Nẵng và Yên Bái.
Bộ Y Tế đề nghị giới hữu trách các tỉnh, thành “thực hiện quyết định này cho tới khi có thông báo mới của Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống COVID-19. Riêng những người mới rời khu cách ly trước ngày ra quyết định thì vẫn áp dụng quy định như cũ, tức là tự theo dõi tại nhà và có sự quản lý của chính quyền địa phương.
Quy định áp dụng đến nay là người được cách ly tập trung được giải quyết kết thúc thời hạn khi đã cách ly đủ 14 ngày và kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 14 âm tính. Sau đó, người bị cách ly tập trung ký bản cam kết đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân và địa chỉ nơi ở sau kết thúc cách ly cho Ban Quản Lý khu cách ly tập trung để được tiếp tục theo dõi y tế 14 ngày sau cách ly.
Sau khi rời khỏi khu cách ly tập trung thì có thể đi học, đi làm nhưng hạn chế tụ tập đông người và phải về nơi cư trú đã khai báo.” Ghi nhật ký di chuyển và tiếp xúc trong suốt 14 ngày từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly.
Liên quan đến việc cách ly tập trung, thành phố Đà Nẵng đã kiến nghị thủ tướng CSVN “cho phép không tiếp nhận các chuyến bay đưa công dân Việt Nam nhập cảnh vào thành phố kể từ tối 3 Tháng Năm.”
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Lê Trung Chinh, chủ tịch Đà Nẵng, cho biết tính từ đầu năm đến ngày 2 Tháng Năm, thành phố đã tiếp nhận khoảng 11,800 lượt người nhập cảnh. Riêng từ Tháng Tư đến nay đã tiếp nhận cách ly tập trung hơn 8,000 người.
Khi tiếp nhận người Việt hồi hương và về cách ly, thành phố liên tục ghi nhận 72 ca mắc COVID-19. Đỉnh điểm là từ ngày 30 Tháng Ba đến nay, có đến 61 ca. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là nơi thu dung, điều trị các ca bệnh này, dẫn đến áp lực rất lớn.

Đặc biệt, mới đây Đà Nẵng đã có hai ca mắc COVID-19 tại cộng đồng là nhân viên khách sạn Phú An ở quận Hải Châu. Hiện, Đà Nẵng đã cho phong tỏa khách sạn này làm nơi cách ly 11 nhân viên F1; dừng tắm biển và các hoạt động không thiết yếu khác. Ngoài ra, giới hữu trách giám sát, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố “cũng đang quá tải.”
Lãnh đạo Đà Nãng cũng đề nghị thủ tướng “chỉ đạo và Bộ Y Tế có hướng dẫn cụ thể việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý và giám sát người hoàn thành cách ly tập trung trên thành phố.”
Trong ngày 4 Tháng Năm, Việt Nam có thêm 15 ca nhiễm mới, trong đó ba ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm tích lũy từ đầu dịch lên 2,996 trường hợp. (Tr.N) [qd]




















































































































