Dân Việt bị làm phiền vì ‘hàng trăm triệu’ tin nhắn kêu gọi đi bầu cử

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bốn ngày trước bầu cử 23 Tháng Năm, “hàng trăm triệu” tin nhắn kêu gọi người dân Việt Nam đi bầu cử, khiến không ít người cảm thấy bị làm phiền.

Hôm 19 Tháng Năm, trang web Bầu Cử Quốc Hội cho hay, các công ty điện thoại MobiFone, VNPT/VinaPhone, Viettel ở Việt Nam “đã gửi hàng trăm triệu” tin nhắn SMS với nội dung: “Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc Hội khóa 15 và Hội Đồng Nhân Dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!”

Mỗi chủ thuê bao số điện thoại ở Việt Nam đều phải nhận liên tục các tin nhắn như thế này trong những ngày qua. (Hình: Trang web Bầu Cử Quốc Hội)

Trang tin này cũng cho biết thêm rằng các công ty điện thoại gửi tin nhắn với danh nghĩa “HĐBCQG” (Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia) theo hai đợt, tổng cộng bảy ngày, từ hôm 14 đến 23 Tháng Năm, với tần suất mỗi ngày gửi một tin đều đặn.

Thông tin này trùng khớp với việc nhiều Facebooker than phiền trên mạng xã hội vì họ phải nhận liên tiếp những tin nhắn giống nhau về bầu cử.

Bà Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên ở Hà Nội, viết trên trang cá nhân: “Liên tục nhận tin nhắn ‘yêu cầu sáng suốt’ trên mọi điện thoại, làm mình buộc phải tin là cái hội đồng này nghĩ dân ngu lắm. Thêm nữa là tiền gửi chỗ tin nhắn này ai chịu nhỉ? Ứng viên tự bỏ tiền vận động tranh cử như các nước thì tùy chứ lấy tiền thuế mình đóng là mình hổng chịu đâu!

Tiêu pha kiểu này là ‘sáng suốt’ hay ‘tối suốt?’”

Trong khi đó, Facebooker Quyết Hồ ở Hà Nội cho biết trên trang cá nhân: “Khu mình không có ông nào có chương trình hành động cụ thể, nên [tôi] ở nhà. Không biết [thì] không bầu. Bên ủy ban bầu cử chả dặn là ‘sáng suốt lựa chọn’ đấy. Đi bầu không thấy ứng viên mình ưng cái bụng để chọn lại bầu lũ thần kinh vào Quốc Hội nó ngủ gật thì thôi.”

Một số ý kiến khác thì đặt câu hỏi vì sao cử tri phải “sáng suốt lựa chọn” trong khi số ứng cử viên đều được công bố rằng đã qua ba vòng “hiệp thương” và được đảng xác nhận là “đủ tài đức,” “được tín nhiệm cao.”

Một điểm bầu cử ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Hình: Zing)

Ngoài việc phải “spam” tin nhắn SMS đến người dân theo lệnh của nhà cầm quyền, các nhà mạng còn phải thực thi nhiệm vụ chính trị khác trong dịp bầu cử Quốc Hội.

Theo trang web Bầu Cử Quốc Hội, MobiFone “quán triệt đến toàn thể đội ngũ nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và Internet để gửi, phát tán nội dung trái pháp luật, phát tán virus phá hoại, bảo vệ các trang thông tin điện tử khỏi các cuộc tấn công mạng…”

Trong một diễn biến khác, báo VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn phát ngôn của ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN: “Ngày 23 Tháng Năm là ngày rất quan trọng. Chuyện một người đại diện cho cả gia đình đi bỏ phiếu thì cần chú ý không để phát sinh dư luận xấu. Nếu làm ẩu, làm vi phạm thì dễ phải dừng lại hoạt động bầu cử, làm ảnh hưởng chung đến hoạt động bầu cử của cả nước.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT