Tiền hỗ trợ dân bị ảnh hưởng COVID-19 khó tới tay người nghèo

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Dân “lao động tự do” khó đụng tay vào số tiền hỗ trợ mà nhà cầm quyền CSVN mới công bố để giúp dân chống đỡ khó khăn kinh tế.

Báo VietNamNet hôm Thứ Hai, 5 Tháng Bảy, dẫn ý kiến của chuyên viên về các vấn đề xã hội nhìn nhận như vậy khi bình luận về số tiền hỗ trợ 26,000 tỷ đồng (khoảng $1.2 tỷ) mới được Hà Nội loan báo hôm đầu Tháng Bảy.

Một người nghèo đi thu nhặt các đồ có thể bán lại cho các cơ sở thu gom đồ tái chế, kiếm sống ở Hà Nội. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

VietNamNet thuật lời ông Phạm Minh Huân, cựu chủ tịch Hội Đồng Tiền Lương Quốc Gia, cho rằng nhóm người lao động chịu ảnh hưởng nặng nhất là “lao động khu phi chính thức” tức những người “lao động tự do” nay việc này mai việc khác, ai thuê gì làm nấy hoặc cả những người đi bán vé số, gánh hàng rong.

Phần lớn họ là những người từ các khu vực nông thôn tới các thành phố kiếm sống nên “không có tạm trú tạm vắng” theo quy định kiểm soát dân cư của nhà cầm quyền. Cho nên theo ông Huân thì “xác nhận để chi ngân sách hỗ trợ cho trúng, đúng đối tượng lại không dễ.” Trong khi đó, chính quyền các địa phương “cũng lúng túng, sợ trách nhiệm vì không nắm được người lao động ở đâu, làm gì và có khó khăn thật không.”

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, cựu viện trưởng Viện Khoa Học Lao Động và Xã Hội, cũng phát biểu trên VietNamNet là “lao động tự do khó tiếp cận” nên “xác nhận thất nghiệp và nhận trợ cấp là không dễ,” trong khi nhà cầm quyền thì “lo thất thoát.”

Trước đó, hôm 1 Tháng Bảy, nhà cầm quyền CSVN ra “Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.” Trong đó, người lao động bị thất nghiệp dài hạn có thể được cấp phát 3 triệu 710 ngàn đồng ($161). Riêng những người “lao động tự do” thì được trợ cấp “không thấp hơn 1.5 triệu đồng ($65)/người…”

Người ta mới chỉ thấy loan báo như thế trong khi các cơ quan liên hệ đến số tiền hỗ trợ từ trung ương tới địa phương còn đang ngồi bàn “triển khai nghị quyết theo trình tự rút gọn.” Tức là chưa ai nhìn thấy tiền ở đâu, các cơ quan xã hội các địa phương chưa nhìn thấy tiền, và cũng không biết họ lập danh sách những ai được cấp phát tiền, theo tiêu chuẩn nào.

Sạp bán vé số trên đường phố Hà Nội. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Tháng Ba năm ngoái, Hà Nội cũng đã loan báo tung số tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với số tiền dự trù từ $1.2 tỷ đến $1.29 tỷ. Mỗi gia đình nghèo được cấp phát từ 500,000 đồng ($22) đến 1.8 triệu đồng ($78), kéo dài ba tháng “tùy loại đối tượng.”

Tin tức những tháng sau đó cho thấy quan chức nhiều nơi đã tìm cách xà xẻo, người thân quen có nhà lầu xe hơi thì được “hỗ trợ” trong khi người nghèo khổ thật sự thì không có gì. Cũng có những lời cáo buộc trên báo chí nhà nước là số tiền thật sự đã phát ra chỉ là phần nhỏ trong tổng số tiền hỗ trợ mà thôi.

Ngày 4 Tháng Bảy, VietNamNet dẫn một số con số thống kê và theo các ghi nhận thực tế nói vì tình hình dịch bệnh, người thất nghiệp gia tăng trong khi “giá cả tăng sốc, dân đã cạn tiền mua sắm.” (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT