EMS tổ chức hội thảo giúp gia tăng chích ngừa COVID-19 trong cộng đồng Latino

Trà Nhiên/Người Việt

SAN FRANCISCO, California (NV) – Tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức buổi họp trực tuyến để bàn luận về nỗ lực gia tăng tỉ lệ chích ngừa COVID-19 thấp của cư dân vùng ngoại ô, đặc biệt cộng đồng Latino, hôm Thứ Tư, 11 Tháng Tám.

Cộng đồng Latino ở Los Angeles County và San Joaquin County có tỉ lệ chích ngừa COVID-19 thấp vì thiếu thông tin liên quan đến lợi ích của vaccine. (Hình minh họa: Trà Nhiên/Người Việt)

Ba diễn giả của buổi thảo luận là chuyên gia của các tổ chức chuyên vận động cư dân địa phương chích ngừa.

Đó là bà Irma Munoz, giám đốc điều hành Mujeres de la Tierra (MDLT); bà Esperanza Vielma, giám đốc điều hành Environmental Coalition for Water (EJCW); và ông George Pingarron, chuyên viên vận động chích ngừa của Todos Unidos.

Nhà báo Pilar Marrero, thuộc EMS, là người điều phối buổi họp, hợp tác với Cơ Quan Cao Niên California, có sự tham gia của giới truyền thông.

Bà Kim McCoy Wade, giám đốc Cơ Quan Cao Niên California, mở đầu buổi họp bằng việc đề cập đến số lượng chích ngừa thấp của các vị cao niên trong cộng đồng Latino.

“Tôi thay mặt Thống Đốc Gavin Newsom cảm ơn EMS và các diễn giả hôm nay vì luôn sát cánh giúp đỡ cộng đồng ‘chiến đấu’ với tin giả về dịch bệnh COVID-19 và hơn hết là kêu gọi mọi người chích ngừa,” bà Wade bày tỏ.

Tiếp đến, ông George Pingarron kể lại những trường hợp mà ông và các chuyên viên của Todos Unidos gặp phải khi tham gia vận động chích ngừa ở thành phố Stockton, thuộc San Joaquin County.

“Chúng tôi đương đầu với vô số chuyện khi gõ cửa nhà dân vận động họ chích ngừa như đợt nắng nóng do cháy rừng. Chúng tôi bị xúc phạm, lăng mạ, kỳ thị, hay xô xát,” ông Pingarron cho biết.

Ông dẫn chứng số liệu thu thập được của Todos Unidos rằng tổ chức này gõ cửa gần 80,000 căn nhà để giải thích cho người dân về hiệu quả của thuốc ngừa COVID-19 và vận động họ ghi danh chích.

Trong đó, có 30% là những cuộc vận động thất bại do bất đồng quan điểm về chính trị, nhận thức, và một phần người dân còn nghi ngại về hiệu quả của vaccine. Và chỉ có 1% số người mà Todos Unidos vận động đồng ý ghi danh chích ngừa.

“Tôi nghĩ nguyên nhân chính khiến tỉ lệ chích ngừa thấp là do quan điểm chính trị và rất khó để thuyết phục họ tin tưởng vaccine để chích ngừa phòng bệnh,” ông Pingarron nói.

Ba diễn giả của buổi thảo luận, từ trái, ông George Pingarron, bà Irma Munoz, và bà Esperanza Vielma. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Ông Pingarron cũng đề cập đến các vùng dân cư kém phát triển phải đối mặt với việc “nghèo nàn” thông tin về lợi ích của vaccine, cũng như thiếu các nguồn tin bằng các ngôn ngữ khác nhau. Và ông hy vọng chính phủ sẽ hỗ trợ các tổ chức vận động này.

Sau đó, bà Irma Munoz tiếp lời với những số liệu mà tổ chức bất vụ lợi bảo vệ môi trường MDLT thu thập được khi tham gia vận động người dân chích ngừa.

Theo bà, nhân viên của tổ chức này nói chuyện với 63,700 cư dân, nhưng chỉ có 2,300 người chịu ghi danh chích ngừa vì nhiều lý do như người dân sợ chích ngừa vì không biết nhiều thông tin về độ an toàn của vaccine.

“Vận động các vị cao niên chích ngừa thì càng khó hơn,” bà Munoz chia sẻ. “Mà nếu các vị cao niên đồng ý chích thì đa phần các thành viên khác trong gia đình cũng cùng nhau chích.”

Thêm vào đó, bà Munoz cũng lo ngại về việc cung cấp vaccine cho dân nhập cư, đặc biệt là người dân chưa có giấy tờ hợp pháp.

“Vì ghi danh chích ngừa cần trình thẻ ID nên dân nhập cư bất hợp pháp thường không đưa giấy tờ vì sợ sẽ bị bắt,” bà Munoz giải thích.

Bà Munoz cũng cho biết thêm là một số thiếu niên dưới 16 tuổi, một mình đến Mỹ tị nạn khi còn nhỏ, rất muốn chích ngừa nhưng không được vì họ không có phụ huynh và người giám hộ để hoàn thành thủ tục chích ngừa.

Giám đốc điều hành của MDLT cũng kêu gọi chính quyền nên có biện pháp giải quyết vấn đề nan giải này.

Ông Pingarron và bà Munoz cũng nói thêm về nỗ lực vận động càng nhiều người dân chích ngừa càng tốt, không chỉ riêng gõ cửa từng nhà mà còn tiếp cận cư dân ở những nơi công cộng như công viên hay trạm xe buýt.

Kế đến, bà Esperanza Vielma liệt kê các giải pháp mà tổ chức EJCW áp dụng để kết nối người dân từ già đến trẻ của thành phố Stockton, nhằm thuyết phục họ tham gia chích ngừa.

“Cháy rừng gây ô nhiễm không khí và nắng nóng tạo ra môi trường không an toàn cho nhân viên ra ngoài vận động người dân. Chúng tôi mong hợp tác với Đặc Khu Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí của San Joaquin County, học khu, cũng như tiểu bang để cùng giải quyết vấn đề phẩm chất không khí bị ảnh hưởng,” bà Vielma nói.

Được biết, ô nhiễm không khí gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, đột quỵ, tiểu đường, và cao huyết áp, và đây cũng là bệnh nan y gây ra rủi ro tử vong cao nếu bệnh nhân bị nhiễm COVID-19, theo nghiên cứu của Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Một vấn đề khác mà bà Vielma lo ngại là việc học sinh sắp nhập học vì đa số các em chưa được chích ngừa, mà thậm chí đã chích ngừa rồi thì nhiều phần sẽ tiếp xúc với trẻ chưa được chích rồi dẫn đến tình trạng lây lan mất kiểm soát.

Bà Kim McCoy Wade (trái), giám đốc Cơ Quan Cao Niên California, và nhà báo Pilar Marrero, thuộc EMS, cùng điều phối buổi họp về tình trạng chích ngừa thấp của cộng đồng Latino. (Hình chụp từ màn hình Zoom)

Thêm vào đó, đối với cư dân ở các vùng ngoại ô thì các thông tin về vaccine không được phổ biến nhiều trên mạng xã hội, khiến việc vận động chích ngừa càng thêm khó khăn.

Theo bà Vielma, có một lý do nữa là vì người dân vùng này không có điều kiện kết nối Internet nhanh như dân thành thị.

Cuối cùng, bà Wade cảm ơn các diễn giả và tổ chức EMS vì những đóng góp nhằm phổ biến thông tin về tình hình dịch bệnh cũng như các lợi ích của vaccine COVID-19 để khuyến khích người dân chích ngừa phòng bệnh cho chính mình và cộng đồng.

Theo thống kê của California, tính đến ngày 11 Tháng Tám, tiểu bang có gần 4 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 64,000 người chết. Riêng Orange County có 271,688 người bị nhiễm và có 5,155 chết.

Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, số ca nhiễm bệnh khoảng 36.2 triệu và số ca tử vong là 616,459, theo CDC. [đ.d.]


Liên lạc tác giả: [email protected]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT