Thanh Long/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Mùa tựu trường đang đến trên khắp nước Mỹ. Nhân dịp này, chúng ta cùng xem lại những phim hay nhất về trường lớp, từ mẫu giáo đến đại học.

Kindergarten Cop
Ai đi học thì cùng bắt đầu ở một lớp nào đó, và với hầu hết mọi người, lớp đầu tiên là mẫu giáo. Mặc dù không có nhiều phim nói về lớp học của những đứa trẻ 5 tuổi, nhưng có một phim không thể bỏ qua: “Kindergarten Cop” của đạo diễn Ivan Reitman. Đây là một ví dụ nữa cho thấy Arnold Schwarzenegger cũng đóng tốt phim hài, sau vai diễn thành công trong “Twins” (1988) cùng với Danny DeVito.
Lần này, cùng đóng chung với Schwarzenegger là nhóm học sinh mẫu giáo bướng bỉnh, nghịch phá, làm đuối sức tài tử đầy cơ bắp này. Do đó, dù không liên quan đến chữ nghĩa nhiều, “Kindergarten Cop” xứng đáng là phim để khán giả bắt đầu chuyến “thăm lại trường xưa.”

Akeelah and the Bee
Nhắc đến chữ nghĩa, mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối khi học sinh lên lớp cao hơn và đụng phải những từ như “xanthosis” (bệnh vàng da), “logorrhea” (chứng nói nhiều không rõ nội dung), và “pulchritude” (vẻ đẹp).
“Akeelah and the Bee” là phim gốc, lấy cảm hứng từ những học sinh tài năng tham gia cuộc thi đánh vần Scripps National Spelling Bee hằng năm.
Phim năm 2006 của đạo diễn Doug Atchison nhằm mục đích truyền cảm hứng cho học sinh cũng như phụ huynh, nhất là những gia đình nghèo, vượt qua khó khăn.

The Breakfast Club
Và bây giờ, đến trung học. “The Breakfast Club” đề cập nhiều hơn về khía cạnh kỷ luật của trường học. Trong phim, năm thiếu niên thuộc những nhóm khác nhau cùng bị giữ ở trường suốt ngày vào một hôm Thứ Bảy.
Nói đến những phim hay nhất về trường trung học từ trước đến nay, đây là một trong những phim đầu tiên mà khán giả sẽ nghĩ tới, vì không chỉ làm rõ tính cách đặc trưng, đối chọi nhau, của từng nhân vật, bộ phim năm 1985 của đạo diễn John Hughes còn làm thay đổi họ một cách khéo léo, hợp lý.
Nhóm diễn viên trẻ tuổi trở nên đoàn kết vì họ cùng muốn chống lại người phụ tá quá khắt khe của hiệu trưởng.

Mean Girls
Có lúc, phim về trường trung học cố gắng nhắc nhở chúng ta rằng, bất chấp thuộc nhóm nào, con người không hoàn toàn khác nhau. Có lúc, như trong phim hài “Mean Girls” năm 2004 của đạo diễn Mark Waters, những phim này cho thấy các nhóm đó còn non nớt.
“Mean Girls” là một trong những phim hài thực sự hay về chuyện “hỉ, nộ, ái, ố” của nữ sinh trung học, một phần nhờ nguồn cảm hứng của phim: Cuốn sách hướng dẫn giải quyết tình huống khó khăn “Queen Bees and Wannabes” của Rosalind Wiseman.
Cô học trò mới Cady Heron (Lindsay Lohan đóng) là học sinh giỏi toàn diện, nhưng vì được cha mẹ dạy học ở nhà tại Phi Châu, nên cô khó nhọc thích nghi với trường trung học ở Mỹ khi gia đình chuyển đến sống ở ngoại ô Illinois.
Ban đầu, Cady bị một nhóm hàng đầu ở trường loại ra, nhưng rồi gia nhập nhóm này, và cuối cùng, trở lại con người cũ của cô ta, nhưng có cái nhìn mới về trung học và cuộc đời nói chung.

Footloose
Mặc dù phim nhạc kinh năm 1984 của đạo diễn Hubert Ross nghe có vẻ được Hollywood nghĩ ra, nhưng thực tế, “Footloose” lấy cảm hứng từ thị trấn có thật ở Oklahoma.
Trong phim, thiếu niên Ren McCormack (Kevin Bacon) bị sốc khi biết rằng thị trấn Midwestern mà anh mới chuyển đến sống cấm nhảy múa và nhạc rock.
Ren gặp vô số khó khăn vừa để hòa nhập, vừa để cố gắng thay đổi tình trạng bảo thủ đó. Được bạn bè mới giúp đỡ, Ren có thể sẽ thành công, nhưng anh phải vượt qua được trở ngại lớn: Vị mục sư đưa ra lệnh cấm nêu trên và có sức ảnh hưởng mạnh ở địa phương.

10 Things I Hate About You
Phim hài năm 1999 của đạo diễn Gil Junger giới thiệu một loạt diễn viên mới mà sau này vươn lên tầm ngôi sao, như Julia Stiles, Heath Ledger, và Joseph Gordon-Levitt.
Phim lấy bối cảnh trường trung học ở Mỹ cuối những năm 1990, dựa theo vở kịch “The Taming of the Shrew” của Shakespeare giữa thế kỷ 16.
“10 Things I Hate About You” đem đến cho khán giả nét mới lạ so với những phim tình cảm pha hài thông thường về trường trung học, và tất nhiên phần lớn nhờ Shakespeare. Khi cậu học trò mới Cameron James (Gordon-Levitt) “phải lòng” cô nàng xinh đẹp Bianca Stratford (Larisa Oleynik), anh ta nhận thấy cách duy nhất để thuyết phục cha nàng cho phép hẹn hò là dụ dỗ chàng học trò hư Patrick Verona (Ledger) làm quen với chị của Bianca (Stiles).

Animal House
Phim hài cổ điển năm 1978 của đạo diễn John Landis có lẽ là một trong những phim đầu tiên khán giả nghĩ đến khi nói về phim đại học.
Với dàn diễn viên đáng chú ý như John Belushi, Kevin Bacon, Tom Hulce, Tim Matheson, Donald Sutherland và Karen Allen, phim chắc chắn sẽ được khán giả xem đi xem lại thêm nhiều chục năm nữa.
Khi mới vào Faber College, hai chàng sinh viên năm nhất thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội Larry (Hulce) và Kent (Stephen Furst) cố gắng gia nhập hội có uy tín Omega Theta Pi House, nhưng bị loại ngay lập tức.
Chịu hạ thấp tiêu chuẩn, họ thử tìm đến hội quậy phá Delta Tau Chi House, và được chấp nhận. Tuy nhiên, Hiệu Trưởng Faber (John Vernon) đang muốn xóa bỏ hội Delta, và đang bí mật giao nhiệm vụ này cho chủ tịch hội Omega (James Daughton).

Back to School
Phim hài năm 1986 của đạo diễn Alan Metter được nhiều cha mẹ yêu thích. Trong phim, tài tử Rodney Dangerfield đóng vai ông Thornton Melon, một thương gia giàu có nhưng ít học muốn ghi danh vào đại học cùng với đứa con trai đang nản chí là Jason (Keith Gordon) để làm động lực cho con.
Trong khi Jason cố gắng học hành và cố gắng lọt vào đội tuyển thể thao của trường, ông Thornton chỉ lo ăn chơi, nhờ người khác làm giúp bài tập, và còn tán tỉnh giáo sư dạy văn xinh đẹp. Khi hiệu trưởng trường biết chuyện, ông Thornton phải tự làm bài kiểm tra cuối cùng mà chỉ cần sai bất kỳ phần nào cũng bị đuổi học. (Thanh Long) [qd]
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

























































































































































