Trà Nhiên/Người Việt
SAN FRANCISCO, California (NV) – “Sợ cho con đi học trong thời điểm này là bình thường. Nhưng hãy tin tưởng rằng chúng tôi thực hiện mọi giải pháp để giữ an toàn cho học sinh và giáo viên,” Bộ Trưởng Giáo Dục California Tony Thurmond nhắn nhủ phụ huynh.

Ông Thurmond nói như vậy trong buổi họp trực tuyến do tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức hôm Thứ Hai, 16 Tháng Tám, để thông báo những chỉ dẫn cần thiết khi trường học mở cửa đón học sinh.
Buổi họp có sự tham gia của giới truyền thông và được nhà báo Sunita Sohrabji thuộc EMS điều phối.
Được biết, ông Thurmond thực hiện cuộc họp khi đến thăm trường Girls Academic Leadership Academy, Los Angeles, để khảo sát tình hình ngày đầu nhập học.
Ông cho biết là có 97% học sinh đến trường tại Học Khu Los Angeles và đây là điều đáng mừng vì các em đã “chịu đựng” nhiều trong đợt cách ly phải học ở nhà vì đại dịch vừa rồi, như mất đi khoảng thời gian sinh hoạt với bạn bè và bị ảnh hưởng tâm lý.
Ông nhấn mạnh: “Giải pháp tối ưu nhất là chích vaccine ngừa COVID-19.”
Vị bộ trưởng cũng bày tỏ niềm hãnh diện vì California có tỉ lệ chích ngừa cao so với các tiểu bang khác.
Ông Thurmond cũng nêu ra: “Theo số liệu, 90% số ca nhiễm COVID-19 nặng dẫn đến nhập viện do biến thể Delta là người chưa chích ngừa.”
Ông tiếp: “Tôi cũng là phụ huynh có hai con đi học nên hiểu nỗi lo lắng của quý vị. Cho nên, chúng tôi làm việc với học khu để áp dụng mọi cách phòng ngừa như chích vaccine, đeo khẩu trang, và điều quan trọng là làm kiểm tra COVID-19 thường xuyên.”
Ông Thurmond chia sẻ rằng văn phòng của ông gửi cho Học Khu Los Angeles 100,000 bộ xét nghiệm COVID-19 cấp tốc (rapid testing kit).
Ông nói thêm là dùng biện pháp này để xác định người bị dương tính với virus trong vòng 15 phút để cách ly nhanh chóng nhằm tránh lây lan trong trường học.

Bộ Giáo Dục cũng làm việc với Thống Đốc Gavin Newsom để đặt năm triệu bộ xét nghiệm COVID-19 cấp tốc ủng hộ trường học.
Nói về biện pháp phòng dịch trước mùa tựu trường, Bộ Trưởng Thurmond cho biết Bộ Giáo Dục luôn phổ biến thông tin về tầm quan trọng của vaccine cho người dân. Đơn cử là vào tuần vừa rồi, văn phòng ông báo cáo rằng đã phổ biến thông tin cho khoảng 550,000 gia đình với nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Được biết, cũng có một buổi họp trực tuyến nói về vaccine và các biện pháp phòng COVID-19 và có đến 60,000 cư dân California tham gia.
Theo ông Thurmond thì luật California ủng hộ người dân xin nghỉ để chích vaccine hoặc nghỉ sau khi chích ngừa nếu có phản ứng phụ nên quý vị nên an tâm.
Thêm vào đó, Bộ Giáo Dục và văn phòng thống đốc cũng làm việc với nhau để thiết kế các chương trình tư vấn tâm lý (counseling program) để giúp học sinh bị ảnh hưởng vì học ở nhà quá lâu do dịch bệnh.
Ngoài ra, còn thêm nhiều chương trình khác như cung cấp bữa ăn miễn phí cho tất cả học sinh bất kể lương hay thu nhập của phụ huynh, và các kế hoạch hỗ trợ cho học sinh và cộng đồng.
Ông Thurmond trấn an: “Chúng tôi biết đây là thời điểm khó khăn nhưng chúng ta sẽ vực dậy để chấn chỉnh lại hệ thống giáo dục hoàn thiện hơn nhằm có thể phục vụ tất cả học sinh nhiều sắc tộc và gia đình có thu nhập thấp.”
“Tôi đang chứng kiến một đại dịch còn hơn cả COVID-19, đó chính là đại dịch kỳ thị dẫn đến phân biệt đối xử với học sinh da màu và trẻ em không có giấy tờ hợp pháp,” ông lo lắng bày tỏ.
Do đó, Bộ Giáo Dục thiết kế “chương trình giáo dục chống thù ghét” để huấn luyện giáo viên dạy các khóa học này.
Sau đó, ông Thurmond cũng trả lời một số câu hỏi của giới truyền thông nổi bật là vấn đề mà phụ huynh có nhiều ý kiến trái chiều như đeo khẩu trang khi đến trường.
Vị bộ trưởng nhấn mạnh: “Theo lệnh của tiểu bang và Bộ Y Tế California, tất cả mọi người phải đeo khẩu trang ở trường học. Học sinh nào không đeo khẩu trang sẽ được trường cung cấp khẩu trang để có thể vào lớp học.”
“Đây không phải là vấn đề có tuân thủ luật pháp hay không mà là sự an toàn sức khỏe của mỗi người dân. Vì thế, chúng ta phải đeo khẩu trang để giảm thiểu sự lây lan, có thế thì các dịch vụ hay doanh nghiệp của tiểu bang mới thuận lợi ‘mở cửa’ trở lại,” ông cho hay.
Ông cũng nói thêm rằng mỗi học khu đều được chính sách riêng để nhận nguồn hỗ trợ cho các biện pháp đối phó COVID-19 như bộ xét nghiệm, nâng cấp bộ lọc không khí trong lớp học, hay được cấp ngân sách để mở chương trình dạy ngoài trời.
Được biết, cũng vào ngày 16 Tháng Tám, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) đề nghị tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh, và khách đến các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12 (K-12) nên đeo khẩu trang, bất kể tình trạng chích ngừa.

Thêm vào đó, ông Thurmond cũng đề cập rằng ông đau xót khi chứng kiến nạn kỳ thị bài Á thời gian vừa qua và bảo đảm giải quyết tình trạng này.
Ông cho biết thêm: “Bộ Giáo Dục đã mời những chuyên gia và lãnh đạo cộng đồng để cùng nhau đưa ra giải pháp tối ưu để hướng dẫn cho học sinh hiểu về đa sắc tộc và người Á Châu đã giúp nước Mỹ phát triển như thế nào.”
Cuối cùng, ông nhắc nhở các vị phụ huynh rằng nếu họ nghi ngờ con em bị kỳ thị, xin báo cho nhà trường và học khu để sớm giải quyết vấn đề.
Ông Tony Thurmond là bộ trưởng Bộ Giáo Dục thứ 28 của California từ Tháng Giêng, 2019. Ông cũng là một nhà giáo dục và nhân viên công tác xã hội.
Vị bộ trưởng từng phục vụ trong Hội Đồng Thành Phố Richmond, Hội Đồng Học Khu West Contra Costa, và Quốc Hội California – đại diện Địa Hạt 15.
Ông Thurmond tốt nghiệp cao học tại đại học Bryn Mawr College. [qd]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]















































































