SANTA ANA, California (NV) – Số ca nhập viện do nhiễm COVID-19 ở Orange County giảm 22 ca, từ 556 xuống 534 ca, hôm Thứ Tư, 1 Tháng Chín, theo đài truyền hình địa phương CBSLA.
Tuy nhiên, Sở Y Tế Orange County (OCHCA) lại thông báo rằng có thêm bốn ca tử vong do COVID-19 trong tháng này và nâng tổng số người chết lên con số 52.

Theo chỉ số báo cáo của OCHCA, Orange County có 22.2% giường chăm sóc đặc biệt (ICU) trống và 68% máy trợ thở sẵn sàng sử dụng khi cần thiết.
Theo con số thống kê hằng tuần hôm Thứ Ba, 31 Tháng Tám, số ca nhiễm trung bình mỗi tuần của quận dựa trên 100,000 cư dân giảm từ 22.2% xuống 18.6%. Trong khi đó, số ca dương tính với virus hạ từ 8% xuống còn 6.8%.
Thêm vào đó, chỉ số Health Equity Quartile của quận đo độ ảnh hưởng của đại dịch ở những vùng dân cư ít được quan tâm, giảm từ 8.4% xuống 7.3%.
“Mọi việc đang tiến triển đúng hướng,” ông Andrew Noymer, nhà dịch tễ học và là giáo sư của UC Irvine, nói với công ty truyền thông City News Service (CNS) hôm Thứ Ba.
“Nhưng chỉ số ca nhiễm vẫn còn khá cao, và có thể tăng lên trở lại. Tôi muốn thấy chỉ số thấp hơn nữa,” Giáo Sư Noymer nói thêm.
Ông Noymer cũng cho biết rất khó để các nhà dịch tễ học dự đoán “làn sóng” dịch tiếp theo.
Ông tiếp: “Thậm chí các chuyên gia về dịch COVID-19 cũng chẳng biết diễn biến tiếp theo là gì. Tôi cũng nghĩ rằng ‘làn sóng’ nhiễm bệnh bắt đầu khi trường học mở cửa đón học sinh nhưng cũng có thể nó sẽ ‘hạ nhiệt.’ Dù tình hình không mấy khả quan nhưng việc không có sự gia tăng số ca nhiễm sau kỳ tựu trường là điều đáng khích lệ.”
Bác Sĩ Regina Chinsio-Kwong, đại diện OCHCA, nói với giới truyền thông hôm Thứ Ba rằng việc sinh viên trở lại các trường đại học có thể tăng ca nhiễm bệnh đáng kể.
“Tôi đoán là chúng ta sẽ thấy sự gia tăng sau ngày 6 Tháng Chín,” bà Chinsio-Kwong nói.
Theo báo cáo của OCHCA, hiện tổng số ca nhiễm bệnh là 285,453 và ca tử vong là 5,229 trong toàn Orange County.
Chuyên gia y tế cho rằng việc số ca bệnh tăng trong khoảng thời gian gần đây là vì lượng cư dân làm kiểm tra COVID-19 tăng, do các công ty và trường học yêu cầu làm kiểm tra thường xuyên.
Được biết, một trong số ca tử vong là người ở độ tuổi 35 đến 44 và từ 55 đến 64 tuổi, tức khớp với chiều hướng tử vong của bệnh nhân nhóm trẻ tuổi.
Số ca tử vong trong Tháng Tám trái ngược với chỉ số báo cáo hôm 17 Tháng Bảy. Đây là lần đầu tiên số ca tử vong tăng từng tháng sau đợt gia tăng mùa Đông vừa rồi.
Số ca tử vong trong Tháng Sáu là 15 ca, trong Tháng Năm là 23 ca, trong Tháng Tư là 44 ca, trong Tháng Ba là 199 ca, trong Tháng Hai là 615 ca. Riêng Tháng Giêng có 1,574 ca tử vong, số lượng cao nhất của đại dịch. Theo sau là Tháng Mười Hai với số ca tử vong là 917.
Chích vaccine ngừa COVID-19 giúp giảm số ca tử vong mỗi tháng kể từ Tháng Mười Hai và Tháng Giêng “đen tối” vừa qua. Nhưng, có vẻ số người chết có chiều hướng tăng lại do Delta, biến thể virus lây lan nguy hiểm, gây nên.
Bác Sĩ Chinso-Kwong cho biết số người chích vaccine tăng trên toàn Hoa Kỳ khi có khoảng 11,000 mũi được chích một ngày, theo báo cáo gần đây.

Hôm 31 Tháng Tám, Giám Sát Viên Katrina Foley của Orange County (Địa Hạt 2) có cuộc điện đàm với Bác Sĩ Chinso-Kwong hỏi về vấn đề xoay quanh khả năng miễn dịch tự nhiên so với miễn dịch do chích vaccine.
Miễn dịch tự nhiên là khi bệnh nhân nhiễm COVID-19 tự tạo kháng thể chống lại virus sau khi hồi phục.
Bà Chinso-Kwong cho biết, theo số liệu thì người từng nhiễm COVID-19 sẽ dễ bị nhiễm biến thể Delta cao gấp hai lần so với người đã chích ngừa đầy đủ.
“Tốt nhất vẫn là nên chích ngừa,” vị bác sĩ cho hay. “Đừng nên mạo hiểm với COVID-19.”
“Nếu quý vị đã nhiễm COVID-19 mà chích ngừa đầy đủ thì có khả năng cao sẽ miễn nhiễm với virus so với người chỉ chích ngừa. Chúng ta có ba loại vaccine ngừa COVID-19 thành công, quý vị nên chích để không bị nhiễm bệnh hoặc nhiễm lần hai,” bà Chinso-Kwong khuyên.
Mặt khác, Giáo Sư Noymer cũng cho CNS biết cuộc tranh luận giữa miễn dịch tự nhiên và miễn dịch do chích vaccine là vấn đề còn gây tranh cãi.
Ông cho biết, ông từng đọc nghiên cứu nói rằng miễn dịch tự nhiên tốt hơn vaccine, nhưng nghiên cứu khác thì kết luận ngược lại.
Thêm vào đó, Bác Sĩ Chinsio-Kwong khuyến cáo rằng nên cẩn thận với tuần lễ Lao Động sắp tới như hạn chế đi chơi xa bằng máy bay.
“Du lịch là điều không nên trong thời điểm này vì quý vị phải tiếp xúc với hàng tá người khi đặt chân đến sân bay,” bà nói.

Nữ bác sĩ cũng khuyên rằng không nên tụ tập đông đúc trong nhà khi ăn lễ cuối tuần này.
“Không nên tụ tập trong nhà hay gian phòng kín mà không khí không lưu thông,” bà nói.
Bà giải thích thêm: “Giả sử có một người bị nhiễm bệnh và họ tháo khẩu trang xuống để uống nước, ăn hoặc nói thì những giọt li ti từ hơi thở hay từ miệng sẽ còn lẩn quẩn trong không khí khiến quý vị có khả năng bị nhiễm bệnh cao.”
Bà cũng nói thêm là ngoài việc chích ngừa đầy đủ thì quý vị nên chú ý sức khỏe như tập thể dục đều đặn và ăn uống đầy đủ chất.
Bác Sĩ Chinsio-Kwong cũng khuyên người dân nên giảm thiểu căng thẳng hay lo âu (stress) vì trạng thái thần kinh này khiến hệ miễn dịch trở nên suy yếu. (T.Nhiên) [qd]















































































