CDC tiếp tục kêu gọi người Mỹ chích ngừa và đeo khẩu trang

Thiện Lê/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Với biến chủng Delta đang lây lan khắp Hoa Kỳ, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) phải cập nhật thông tin liên tục cho người dân. Để giúp CDC cung cấp những thông tin mới nhất, tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) mời một số giới chức của cơ quan này dự hội thảo hôm Thứ Năm, 2 Tháng Chín.

CDC kêu gọi các học khu khắp Hoa Kỳ phải bắt buộc đeo khẩu trang trong trường. (Hình minh họa: Brandon Bell/Getty Images)

Mục đích của buổi hội thảo là để CDC đưa ra những thông tin mới nhất về tình hình đại dịch đến các cộng đồng thiểu số, và trả lời những thắc mắc của nhiều cộng đồng.

Diễn giả đầu tiên là Tiến Sĩ Peggy Honein, người đứng đầu nhóm hỗ trợ lãnh thổ, địa phương, bộ tộc và tiểu bang của CDC.

Bà cho biết nước Mỹ từng trải qua nhiều đợt tăng giảm về số người nhiễm dịch và số người chết. Hiện nay, Hoa Kỳ đang trong đợt nhiễm thứ tư vì nhiều yếu tố, trong đó có biến chủng Delta.

“Trong Tháng Sáu năm nay, nước Mỹ có số ca nhiễm thấp kỷ lục, chỉ dưới 12,000 ca mỗi ngày trong vòng một tuần. Hiện nay, chúng ta đang có gần 150,000 ca nhiễm mỗi ngày. Đây là một thay đổi lớn chỉ trong ba tháng. Số người phải nhập viện trung bình lên đến hơn 12,000 người, và số người chết mỗi ngày lên đến khoảng 1,000. Đến nay, Hoa Kỳ có tổng cộng hơn 640,000 người chết vì đại dịch,” Tiến Sĩ Honein nói.

Bà cho hay tuy có những loại vaccine hiệu nghiệm, nhưng đại dịch vẫn hoành hành, và hiện nay chỉ có khoảng 53% người Mỹ chích ngừa đầy đủ.

Từ trái, Tiến Sĩ Peggy Honein, Tiến Sĩ Jennifer Lauden, và Tiến Sĩ Cindy Friedman. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Theo tiến sĩ, số người cao niên từ 65 tuổi trở lên chích ngừa đến 82%, còn người vị thành niên từ 12 đến 17 tuổi chỉ mới chích khoảng 40%.

Số người vị thành niên chích ngừa đầy đủ không đồng đều tại các tiểu bang. Mississippi chỉ mới có 11% người 12 đến 17 tuổi chích ngừa, trong khi đó Vermont chích ngừa đến 60%.

Bà cho biết hiện nay các loại vaccine chưa được chuẩn thuận cho trẻ em dưới 12 tuổi chích, nhưng cách bảo vệ trẻ em tốt nhất là kêu gọi những người đủ tuổi đi chích ngừa, và làm theo những biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang.

Diễn giả thứ hai là Tiến Sĩ Cindy Friedman, giám đốc cơ quan sức khỏe người đi du lịch của CDC.

Bà Friedman cho biết cơ quan này chuyên đưa ra những thông tin về đại dịch liên quan đến việc giúp người dân di chuyển xa được. Vì vậy, bà khuyến cáo người dân nên chích ngừa trước khi đi chơi xa.

Vì biến chủng Delta, bà cho hay, những người đã chích ngừa đầy đủ vẫn phải đề phòng bằng cách đeo khẩu trang và giãn cách xã hội khi đi chơi xa.

Tiến Sĩ Friedman nói muốn để các đồng nghiệp cập nhật những thông tin quan trọng hơn nên phát biểu ngắn gọn, và lần nữa kêu gọi người Mỹ chích ngừa trước khi đi chơi xa, nhất là vào các dịp lễ.

Diễn giả thứ ba là Tiến Sĩ Jennifer Layden, phó giám đốc khoa học của CDC.

Bà khuyến cáo những người có hệ thống miễn nhiễm yếu nên đi chích mũi tăng cường sau khi chích hai mũi đầu tiên.

“Tuy có thể không giúp họ miễn nhiễm được như những người khỏe mạnh, nhưng chúng tôi khuyến cáo quý vị đi chích ngừa để bảo vệ mình tốt hơn,” bà nói.

Bà cho biết đại dịch COVID-19 liên tục biến đổi, và các chuyên gia của CDC đang nghiên cứu qua nhiều thông số để biết được các loại vaccine hiệu quả đến mức nào đối với dịch bệnh, nhất là các biến chủng mới xuất hiện.

CDC liên tục kêu gọi chích ngừa cho người vị thành niên từ 12 đến 17 tuổi. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Theo bà, các nhân viên “thiết yếu” phải chích ngừa để làm việc trong đại dịch, nhất là trong thời điểm biến chủng Delta đang lây lan khắp nơi.

Độ hiệu quả của vaccine tuy giảm từ 91% xuống còn 66% khi biến chủng Delta lây lan rộng rãi, nhưng vẫn bảo vệ những nhân viên tuyến đầu.

Sau khi phát biểu và khuyến cáo người dân chích ngừa, các diễn giả trả lời một số câu hỏi của các cơ quan truyền thông thiểu số tại buổi hội thảo của EMS.

Cả ba diễn giả đều nhấn mạnh lại sự quan trọng của đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, và lần nữa kêu gọi những người đủ tuổi đi chích ngừa để bảo vệ chính mình và gia đình.

Một vấn đề quan trọng cần ưu tiên là trường học.

Tiến Sĩ Honein cho biết nhiều tiểu bang phải ưu tiên mở cửa trường học trong khi nhiều nơi khác phải ngưng hoạt động. Vì vậy, CDC kêu gọi các học khu phải bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp từ học sinh đến nhân viên, giáo viên bất kể họ chích ngừa hay chưa. [kn]

Liên lạc tác giả: [email protected]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT