Giới chức y tế Orange County bị ‘cấm’ dự họp báo COVID-19 của GSV Katrina Foley

Thiện Lê/Người Việt

ORANGE COUNTY, California (NV) – Sở Y Tế Orange County (OCHCA) tổ chức họp báo qua điện thoại hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Chín, để dặn dò cư dân trước khi đi chơi vào lễ Lao Động. Trước đó, hôm Thứ Năm, Giám Sát Viên Katrina Foley, Địa Hạt 2, tổ chức cuộc họp báo cho mọi cư dân tham dự qua mạng xã hội và Zoom, nhưng Bác Sĩ Matthew Zahn, giới chức y tế Orange County, bị Hội Đồng Giám Sát Orange County “cấm” tham dự.

Sở Y Tế Orange County khuyến cáo cư dân chích ngừa trước lễ Lao Động. (Hình minh họa: Sở Y Tế Orange County)

Cách đây nhiều tháng, Hội Đồng Giám Sát Orange County ngưng tổ chức các buổi họp báo hằng tuần để giám đốc cơ quan y tế quận hạt cung cấp thông tin mới nhất về COVID-19 ở Orange County tại những buổi họp hội đồng, cũng như không còn để giới chức y tế tổ chức họp báo để thông tin cho cư dân, và Giám Sát Viên Foley chỉ trích điều đó.

Vì vậy, Giám Sát Viên Foley quyết định đứng ra tổ chức họp báo mỗi tuần để chia sẻ thông tin thường xuyên với cư dân, và mời các giới chức y tế lên phát biểu.

Cụ thể, ngày 9 Tháng Tám, Giám Sát Viên Foley bắt đầu tổ chức họp báo riêng về COVID-19. Nhưng cho đến buổi họp báo hôm Thứ Năm, 2 Tháng Chín, bà Foley bất ngờ nhận được email vài phút trước khi bắt đầu, cho biết Bác Sĩ Matthew Zahn sẽ không có mặt.

Khoảng bốn tiếng sau khi buổi họp báo của Giám Sát Viên Foley kết thúc, hai ông Andrew Đỗ và Doug Chaffee, chủ tịch và phó chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County, đưa ra thông cáo về chuyện không cho Bác Sĩ Zahn tham dự.

Trong thông cáo, họ cho rằng việc bà Foley mời nhân viên của quận hạt dự những buổi họp báo tổ chức riêng như vậy là không đúng cách vì quận hạt cập nhật thông tin đều đặn, đưa ra thông cáo mỗi tuần và tổ chức họp báo cho truyền thông tham dự.

Ông Andrew Đỗ còn cho rằng bà Foley tổ chức họp báo như vậy là lạm dụng quyền lực để tự quảng bá mình.

Đến tối Thứ Năm, bà Foley đưa ra thông cáo nói về hai đồng viện, cho biết đây không phải lúc để mang chính trị vào y tế.

“Tôi khuyến khích các đồng viện thay đổi suy nghĩ và cùng tôi chia sẻ nhiều thông tin quan trọng có lợi cho những cư dân mà chúng ta được vinh hạnh phục vụ,” bà viết trong thông cáo.

Bà chỉ trích Hội Đồng Giám Sát vì ngưng tổ chức họp báo cập nhật thông tin về đại dịch từ Tháng Mười Hai năm ngoái đến giờ.

Bà Foley thì khẳng định những buổi họp này là cần thiết để chống nạn tin giả và báo động về biến thể Delta cũng như tác động của nó lên bệnh viện, vốn đang căng thẳng vì đông bệnh nhân COVID-19.

Chỉ sau khi bà Foley mở họp báo riêng thì Cơ Quan Y Tế Orange County hôm 13 Tháng Tám mới bắt đầu tổ chức họp báo về COVID-19 định kỳ trở lại, chiều Thứ Sáu hằng tuần.

Giám Sát Viên Foley cho biết sẽ tiếp tục tổ chức những cuộc họp báo mỗi tuần, và sẽ mời nhiều chuyên gia y tế phát biểu.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ (phải) và Doug Chaffee, hai người chặn Bác Sĩ Matthew Zahn tham dự họp báo của bà Katrina Foley. (Hình minh họa: voiceofoc.org)

Trở lại buổi họp báo qua điện thoại hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Chín, do Sở Y Tế Orange County (OCHCA) tổ chức, hai giới chức y tế Orange County là Bác Sĩ Matthew Zahn và Bác Sĩ Regina Chinsio-Kwong cho biết tình hình đại dịch ở Orange County đang có một số chuyển biến tốt như tỷ lệ dương tính COVID-19 giảm.

Theo Bác Sĩ Zahn, tỷ lệ nhiễm của quận hạt vào giữa Tháng Tám khoảng 8.4%, nhưng bây giờ giảm xuống còn 6.8%. Số người nhập viện trong một ngày vào giữa Tháng Tám là 592 người, và bây giờ giảm xuống còn đúng 500 người mỗi ngày.

Vì vậy, bác sĩ nhắc nhở cư dân phòng dịch cẩn thận để số người nhiễm và nhập viện tiếp tục giảm, nhất là trong thời điểm trẻ em đang đi học lại.

“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ trẻ em, bảo đảm mọi hoạt động trong trường và ngoài giờ diễn ra bình thường,” Bác Sĩ Zahn nói.

Để làm được điều đó, OCHCA cho biết sẽ bắt buộc đeo khẩu trang trong trường học, nhất là trong lớp học và các hoạt động trong nhà.

Sau khi nói về các chuyển biến tốt ở Orange County, hai bác sĩ nói về trọng tâm của buổi họp báo là những ngày lễ Lao Động sắp tới.

Giám Sát Viên Katrina Foley chỉ trích sự thiếu minh bạch của Hội Đồng Giám Sát. (Hình minh họa: voiceofoc.org)

Bác Sĩ Regina Chinsio-Kwong cho biết COVID-19 dễ lây nhiễm khi cư dân không đeo khẩu trang và không cẩn thận khi ra ngoài. Vì vậy, bà khuyến cáo cư dân nên tuân theo những biện pháp phòng dịch, và nên chích ngừa trước khi đi chơi.

Đối với những người có hệ miễn nhiễm yếu, bà đề nghị họ đi chích mũi tăng cường sau khi chích hai mũi vaccine Pfizer hoặc Moderna.

Bác Sĩ Chinsio-Kwong còn dặn cư dân phải đeo khẩu trang đúng cách, mang khẩu trang sạch, và phải thay khẩu trang ngay lập tức nếu thấy dơ hay ướt.

Về các sinh hoạt trong ngày lễ, bà khuyên những cư dân chưa chích ngừa nên tránh tụ tập trong nhà, và chỉ nên tụ tập ngoài trời thôi.

Bà còn dặn cư dân nên xét nghiệm COVID-19 trước khi đi chơi, và luôn tuân theo các quy định phòng dịch để giúp số người nhiễm tiếp tục giảm.

Bác Sĩ Zahn bổ sung thêm, cho biết lễ Lao Động năm nay sẽ khác nhiều so với năm 2020 vì có vaccine để chích ngừa, nhưng ông cũng khuyến cáo cư dân tránh tụ tập trong nhà, dù đã chích ngừa rồi. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT