ORANGE, California (NV) – Sinh viên ở Orange County quay lại trường trong hai tuần vừa qua, nhưng đang gặp nhiều nguy hiểm vì đại dịch COVID-19 bùng phát tại các đại học, nhất là tại đại học Chapman University.
Theo báo mạng Voice of OC, các đại học lớn ở Orange County như Chapman, Cal State Fullerton và UC Irvine đang cho sinh viên trở lại trường cho học kỳ mùa Thu. Tuy vậy, mỗi đại học có cách đưa ra thông tin về đại dịch và cách bảo vệ sinh viên riêng.

Trong những ngày gần đây, đại học gây chú ý nhiều nhất là Chapman vì có nhiều sinh viên nhiễm COVID-19, và có nhiều nhân viên cùng sinh viên đang lên tiếng phản đối.
Theo thông số đưa ra hôm Thứ Hai, 6 Tháng Chín, Đại Học Chapman có 274 người nhiễm COVID-19 trong và ngoài khuôn viên trường.
Trước đó vài ngày, số người nhiễm của Đại Học Chapman là 259. Một số sinh viên cho biết số người nhiễm tăng là vì những ngày hướng dẫn đòi hỏi sinh viên phải đến trường, và nhiều sinh viên tổ chức tiệc ở nơi khác.
Theo lịch trình đăng trên trang web, Đại Học Chapman nhập học vào ngày 30 Tháng Tám, và đại dịch bùng phát làm các nhà điều hành của đại học này bị chỉ trích vì bắt buộc sinh viên đến trường, và không có những cách học trực tuyến.
Bà Daniele Struppa, chủ tịch của Đại Học Chapman, đang bị chất vấn vì đại học thiếu cách theo dõi những người bị nhiễm tiếp xúc với ai. Đến ngày 6 Tháng Chín, đại học này mới công bố sẽ theo dõi kỹ hơn.
Các nhà điều hành của Chapman cho rằng họ đang giúp sinh viên học bình thường lại, và quyết định bắt buộc học tại trường tạo sự khác biệt với nhiều đại học khác.
Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Chapman và các đại học khác là số người nhiễm COVID-19 và cách theo dõi.
Nhiều sinh viên đang ký thỉnh nguyện thư kêu gọi đại học này cho vừa học trực tuyến, vừa học tại lớp để bảo vệ họ. Thỉnh nguyện thư trên trang web Change có hơn 1,400 người ký.
Một giáo sư của Chapman, xin ẩn danh, nói với Voice of OC, trong ngày nhập học đầu tiên là 30 Tháng Tám, có 22 người nhiễm COVID-19 tại trường. Qua hôm sau, con số đó tăng lên 87, và đến ngày 1 Tháng Chín, tăng lên 163 người. Đến ngày 2 Tháng Chín, số người nhiễm tăng lên đến 259.
Trong khi đó, hai đại học lớn khác ở Orange County có số người nhiễm ít hơn, và cách theo dõi kỹ hơn.
Cal State Fullerton có 40,000 sinh viên, và đưa ra thông tin về đại dịch mỗi tuần. Từ ngày 17 đến 24 Tháng Tám, đại học này cho biết có 55 người nhiễm COVID-19 trong và ngoài khuôn viên trường.
Đại học UC Irvine, có 30,000 sinh viên, nhập học vào ngày 30 Tháng Chín, và báo cáo đến ngày 3 Tháng Chín, chỉ có 21 người nhiễm COVID-19.
Các giới chức y tế của Orange County không nói rõ điều gì làm số người nhiễm tại Đại Học Chapman tăng vọt, và không nói rõ cách giúp đại học đó giải quyết.
Phát ngôn viên của Chapman cho biết các giáo sư hoàn toàn có quyền dạy qua Zoom, hay thu hình các bài giảng trước để dạy trực tuyến, và các phòng học đều có đủ thiết bị để làm được điều đó.
Tuy nhiên, giáo sư ẩn danh nói trên cho hay ông cho hai sinh viên học qua Zoom, và họ nói ông là giáo sư duy nhất làm vậy.
Ông còn nói các quy định phòng dịch của Chapman không hiệu quả, và lại nhấn mạnh đại học nên cho sinh viên học trực tuyến.
“Nhiều nhân viên không dám vào lớp. Chúng tôi còn nhận được email từ sinh viên, cho biết họ xét nghiệm dương tính. Không ai muốn dạy trong một môi trường như vậy cả,” giáo sư nói.
Viện Trưởng Norma Bouchard cho biết Chapman chưa có kế hoạch học trực tuyến, và cho rằng sự thành công của sinh viên dựa vào những hoạt động trong lớp. (TL) [qd]







































































