WASHINGTON, DC (NV) – Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) cho hay vaccine COVID-19 không làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc dị tật bẩm sinh, theo CNBC hôm Thứ Năm, 23 Tháng Chín.
CDC theo dõi 1,613 phụ nữ có thai chích ngừa COVID-19, trong đó 30% chích trong quý 2 năm nay, còn 70% chích trong quý 3, Bác Sĩ Christine Olson cho hay trong cuộc họp Ủy Ban Cố Vấn Chích Ngừa (ACIP) của CDC hôm Thứ Năm.

Những phụ nữ đó sinh được tổng cộng 1,634 đứa trẻ sống sót bình thường, gồm 42 đứa sinh đôi.
“Khi xem lại dữ liệu khai sinh, chúng tôi thấy không có bằng chứng tỷ lệ sảy thai tăng, cũng như không có bằng chứng tỷ lệ dị tật bẩm sinh bất thường,” bà Olson nói.
Con số 1,613 phụ nữ nêu trên nằm trong chương trình của CDC thu thập thông tin về phụ nữ mang thai chích ngừa COVID-19. Tính đến ngày 13 Tháng Chín, chương trình này có 5,096 người tham gia, trong đó 79.4% là người da trắng, 8.4% Á Châu, 8.1% Hispanic và 1.4% da đen, theo CDC. Khoảng 65% trong số đó từ 25 đến 34 tuổi, còn 33% từ 35 đến 44 tuổi.
Trong số 1,634 đứa trẻ sinh ra mà bà Olson đánh giá, 99 đứa sinh non, 45 đứa được xem là nhỏ con so với tuổi thai, và 158 đứa cần chăm sóc đặc biệt. Không có đứa trẻ nào thiệt mạng trong nhóm đó.
Chỉ có 45 đứa trong nhóm đó bị dị tật bẩm sinh, và bà Olson cho biết không có loại dị tật bất thường nào.
Vaccine COVID-19 cũng không liên hệ với tình trạng thai chết lưu (stillbirth), Bác Sĩ Elyse Kharbanda, nhà nghiên cứu của HealthPartners Institute, trình bày kết quả nghiên cứu trước ACIP.
Bà Kharbanda theo dõi phụ nữ mang thai chích ngừa COVID-19 trong chương trình Liên Kết Dữ Liệu Chích Ngừa An Toàn (VSD) của CDC từ Tháng Mười Hai năm ngoái đến Tháng Bảy năm nay.
Theo kết quả của bà Kharbanda, trong giai đoạn đó có 11,300 đứa trẻ sinh ra sống sót bình thường và có 26 trường hợp thai chết lưu. Biến chứng về nhau (placenta), biến chứng khi sinh và bệnh đồng mắc ở người mẹ (maternal comorbidity) là nguyên nhân chính gây ra những trường hợp thai chết lưu đó, theo bà Kharbanda.
Theo CDC, phụ nữ mang thai có nguy cơ bị COVID-19 nặng hơn người thường, và COVID-19 cũng làm tăng nguy cơ sinh non. (Th.Long) [qd]



















































































