NEW YORK, New York (NV) – Chứng khoán Mỹ mất điểm mạnh hôm Thứ Năm, 30 Tháng Chín, biến tháng này thành tháng tệ nhất của Wall Street từ đầu năm đến nay, theo CNBC.
Chỉ số Dow Jones Industrial Average lúc đóng cửa giảm 546.80 điểm, tương đương 1.59%, còn 33,843.92. Chỉ số S&P 500 tụt 1.19% còn 4,307.54, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 0.4% còn 14,448.58.

Chứng khoán Mỹ lao đao suốt Tháng Chín do lãi suất tăng, nỗi lo lạm phát và nỗi lo thị trường địa ốc Trung Quốc sụp đổ.
Kết thúc Tháng Chín, S&P 500 giảm 4.8%, tệ nhất kể từ Tháng Ba, 2020, khi đại dịch COVID-19 khiến nhà đầu tư ồ ạt bán tháo cổ phần.
Trong khi đó, Nasdaq giảm 5.3%, tệ nhất từ Tháng Ba, 2020, còn Dow tụt 4.3%, tệ nhất trong năm 2021.
Nỗi lo về lạm phát, cộng với vấn đề về hệ thống cung ứng, tiếp tục tác động lên thị trường chứng khoán hôm Thứ Năm. Giá cổ phần Bed Bath & Beyond mất 22.1% sau khi công ty này loan báo những vấn đề đó ảnh hưởng đến doanh thu quý 2 của họ.
Cổ phần Bed Bath & Beyond mất giá dường như kéo theo những công ty bán lẻ khác. Walgreens Boots Alliance sụt 3.4% và Home Depot rơi gần 2.6%.
Sau mấy tuần khấm khá gần đây, chứng khoán năng lượng và ngân hàng sụt giảm hôm Thứ Năm. Cổ phần Goldman Sachs mất giá 1.7%, còn JPMorgan tụt 1.3%.
Chứng khoán công nghệ đỡ hơn những chứng khoán khác hôm Thứ Năm, nhưng Nasdaq vẫn bị mất điểm ngày thứ năm liên tiếp. Mấy ngày qua, chứng khoán công nghệ bị ảnh hưởng do lợi suất trái phiếu 10 năm tăng gần đây, vượt qua 1.567% trong tuần này. Lợi suất này giảm nhẹ hôm Thứ Năm. (Th.Long) [qd]



















































































