Số ca tử vong giảm mạnh, Bộ Y Tế rút lực lượng chi viện khỏi Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tình hình dịch bệnh tại Sài Gòn “có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đã kiểm soát,” vì vậy ngày 6 Tháng Mười, ông Nguyễn Trường Sơn, thứ trưởng Bộ Y Tế kiêm trưởng Bộ Phận Đặc Biệt Hỗ Trợ Chống Dịch COVID-19 của Bộ Y Tế tại Sài Gòn, đã gửi công văn cho Ủy Ban Nhân Dân thành phố đề nghị sắp xếp để các đoàn chi viện rút về địa phương, chậm nhất trước ngày 15 Tháng Mười.

Theo báo Thanh Niên, từ Tháng Bảy đến nay, để hỗ trợ nhu cầu cấp thiết chống dịch bệnh tăng mạnh ở Sài Gòn và các tỉnh phía Nam, Bộ Y Tế đã huy động gần 20,000 nhân lực từ miền Trung, miền Bắc vào chi viện.

Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam giảm mạnh, nhiều bệnh nhân hồi phục. (Hình: Tự Trung/Tuổi Trẻ)

Sau hơn 160 ngày giãn cách với nhiều cấp độ khác nhau, hiện Sài Gòn đã giảm mầm bệnh trong cộng đồng. Số ca COVID-19 đang điều trị tại nhà, khu cách ly và các bệnh viện của thành phố đang giảm dần.

Chiều 6 Tháng Mười, báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Bộ Y Tế cho biết số ca nhiễm mới và tử vong giảm ở nhiều tỉnh, thành và là ngày có số bệnh nhân COVID-19 tử vong thấp nhất trong hơn 40 ngày qua.

Trong 119 trường hợp tử vong, Sài Gòn ghi nhận có 88 ca, trong khi các “điểm nóng” như Bình Dương giảm còn 16 ca, Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang đều hai ca… Trung bình số người chết ghi nhận trong bảy ngày qua là 136 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến hiện nay là 20,098, chiếm tỷ lệ 2.4% trong tổng số 822,687 ca nhiễm.

Hiện, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5,743 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3,897 ca, thở oxy dòng cao HFNC còn 907, thở máy không xâm lấn 169 người và thở máy xâm lấn 747 ca. Đặc biệt, can thiệp ECMO chỉ còn 23 người.

Y bác sĩ bệnh viện Phụ Sản Trung Ương chi viện cho Sài Gòn hồi Tháng Tám. (Hình: VNExpress)

Theo báo Tuổi Trẻ, trong tổng số 403,454 bệnh nhân, chỉ còn hơn 26,000 F0 (người nhiễm COVID-19) điều trị tại nhà (lúc cao điểm hồi đầu Tháng Chín khoảng 65,000 người). Hơn 15,000 người đang theo dõi tại các cơ sở cách ly tập trung (trước đây luôn trên 20,000). Hơn 29,000 người đang điều trị tại các bệnh viện (trước đây khoảng hơn 40,000). Số ca tử vong trong ngày giảm dần và được ghi nhận đã xuống thấp dưới 100.

Sài Gòn đã nới lỏng giãn cách từ sau ngày 30 Tháng Chín. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân, dịch vụ y tế, kinh doanh dược, mỹ phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế đã được phép hoạt động trở lại. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT