Số ca COVID-19 mới ở Mỹ giảm gần 60% so với đỉnh dịch Tháng Chín

WASHINGTON, DC (NV) – Số ca COVID-19 mới ở Mỹ giảm gần 60% so với đỉnh dịch hồi Tháng Chín vốn do biến thể Delta gây ra, theo dữ liệu mà nhật báo The Washington Post phân tích và công bố hôm Thứ Tư, 27 Tháng Mười.

Tính đến Thứ Ba, số ca mới trung bình một ngày trong bảy ngày là khoảng 69,000, giảm 58% so với mức cao nhất là 164,475 của đợt bùng phát COVID-19 gần đây nhất vào ngày 13 Tháng Chín, dữ liệu cho thấy.

Bác Sĩ Carlos Mellado (trái), bộ trưởng Y Tế Puerto Rico, chích ngừa COVID-19 vaccine Johnson & Johnson cho cư dân ở San Juan, Puerto Rico. (Hình minh họa: Ricardo Arduengo/AFP via Getty Images)

Tỷ lệ cư dân chích ngừa có tác động rõ ràng đến số ca mới ở nhiều vùng của nước Mỹ.

Hôm 23 Tháng Tám, Puerto Rico có số ca mới trung bình bảy ngày là 1,121 giữa lúc Delta hoành hành khắp lãnh thổ. Nhưng đến Thứ Ba, con số đó xuống còn 105. Khoảng 73% cư dân Puerto Rico chích ngừa đủ liều.

Tuy nhiên, một vài tiểu bang vẫn đang khó nhọc đảo ngược tình thế, nhất là vì thời tiết lạnh hơn khiến người dân ít ra ngoài trời hơn.

Tại Montana, cứ 100,000 dân thì có 45 người đang nằm bệnh viện vì COVID-19 – tỷ lệ cao nhất nước Mỹ. Chỉ hơn phân nửa dân số Montana chích ngừa đủ liều, thấp hơn tỷ lệ trung bình của cả nước là 57.5%.

Colorado, Michigan, New Mexico và Utah vẫn chưa chặn được đà gia tăng số ca nhiễm và tử vong trong đợt bùng phát mới nhất.

Số ca mới ở Vermont cũng đang có xu hướng đi lên mặc dù đây là tiểu bang có tỷ lệ chích ngừa cao nhất nước Mỹ: 71%. Kể từ ngày 10 Tháng Mười, Vermont ngày nào cũng có thêm trung bình hơn 200 ca. Tuy nhiên, tiểu bang khoảng 620,000 dân này chưa bao giờ có số người chết trung bình một ngày trên hai người từ Tháng Giêng đến nay.

Tính đến Thứ Ba, Mỹ xác nhận hơn 45 triệu người nhiễm COVID-19 và trên 740,000 người thiệt mạng. Cả hai con số này đều cao nhất thế giới. (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT