NEW HAVEN, Connecticut (NV) – Một phụ nữ 63 tuổi ở tiểu bang Connecticut vừa bị bắt do cáo buộc là đánh cắp tiền của ông chồng, để chuyển cho mẹ và con riêng, trong khoảng 20 năm qua, bằng cách nói rằng ông chồng bị bệnh giảm trí nhớ Alzheimer.
Theo bản tin của đài truyền hình địa phương KTVI/WTNH, Sở Cảnh Sát thành phố New Haven nói rằng trong khoảng 20 năm, bà Donna Marino lấy cắp tiền mặt và các tài sản khác của ông chồng 73 tuổi, gồm cả tiền hưu của sở làm, tiền bồi thường bị mất năng lực làm việc, tiền an sinh xã hội… trị giá vào khoảng $600,000. Bà này sau đó gửi hết tất cả số tiền này vào trương mục riêng, bí mật, ông chồng không hề hay biết.

Cảnh sát cáo buộc rằng bà Marino giả chữ ký của ông chồng trên các hồ sơ pháp lý cũng như các chi phiếu trả tiền cho ông. Để che giấu sự việc, bà Marino đã thuyết phục ông chồng rằng ông đang bị chứng giảm trí nhớ Alzheimer.
Đại Úy Cảnh Sát Joseph M. Murgo nói rằng bà Marino tìm cách làm cho ông chồng tin rằng mình đang bị chứng giảm trí nhớ, “để ông ngần ngại không muốn vào trong ngân hàng, để không khám phá rằng số tiền có trong trương mục của ông rất thấp.”
Cũng theo Đại Úy Murgo, cuộc điều tra cũng cho thấy rằng bà Marino nhờ một người bạn công chứng cho một văn kiện pháp lý, theo đó ông Marino cho bà vợ có quyền đại diện cho ông về các vấn đề pháp lý.
Ông Marino và người con gái riêng của ông đến Sở Cảnh Sát thành phố New Haven hồi Tháng Ba, 2019, để trình báo rằng bà Marino đã lấy cắp tiền của ông từ năm 1999.
Con gái riêng của nạn nhân, bà Elena Marino, nói với đài truyền hình WFSB rằng cha của bà chỉ mới lập gia đình với bà Donna vào năm 2009, nhưng bà vợ có thể đã bắt đầu lấy cắp tiền từ nhiều năm trước đó.
Bà nói phát giác ra sự việc khi đến nhà cha mình và thấy giấy tờ liên hệ đến các thẻ tín dụng mà ông không hề biết. Người con gái cũng cho hay trong gia đình có tiền sử bệnh Alzheimer nên đó là lý do cha bà dễ tin vào những gì người vợ kế nói với mình.
Tuy nhiên, người con gái sau đó liên lạc với sở cảnh sát và nói rằng cha mình không muốn thưa kiện nữa, nhưng không cho biết lý do. Chỉ đến khi ông Marino làm giấy tờ ly dị hồi Tháng Giêng, 2020, con gái ông mới yêu cầu sở cảnh sát mở lại cuộc điều tra.
Cuộc điều tra cho thấy ngoài trương mục bí mật, bà Donna Marino cũng chuyển tiền cho con gái riêng, cho mẹ, cho em trai của bà để trả tiền nhà, mua xe, đi chợ. Cảnh sát cũng thấy chi phiếu tiền hưu của ông Marino được gửi vào trương mục do mẹ bà Donna làm chủ. Ngoài ra bà Donna cũng bán bộ sưu tập đồng tiền bằng bạc của ông chồng.
Cảnh sát bắt giữ bà Donna Marino hôm Thứ Tư tuần qua. Bà ra tòa hôm sau đó và được thả sau khi hứa sẽ trình diện trước tòa ngày 29 Tháng Mười Một.
Bà Elena Marino nói cha mình dọn về Florida sống sau khi ly dị, nhưng vẫn chưa qua được nỗi bàng hoàng và buồn phiền do dối gạt của bà vợ cũ. (V.Giang) [qd]







































































