Quarterback của Green Bay bị dính COVID-19, nói rằng không nói dối vụ chưa chích ngừa

GREEN BAY, Wiscosin (NV) – Quarterback ngôi sao bóng bầu dục Aaron Rodgers của Green Bay Packers vừa xét nghiệm dương tính với COVID-19 hôm Thứ Tư, 3 Tháng Mười Một, nhưng khẳng định anh không nói dối về chuyện không chích ngừa của mình, theo ESPN ngày 5 Tháng Mười Một.

Rodgers, quarterback chính của đội bóng vùng Trung Tây Hoa Kỳ bị Liên Đoàn Bóng Bầu Dục (NFL) và Hiệp Hội Cầu Thủ Bóng Bầu Dục (NFLPA) xác định là chưa chính ngừa, buộc phải cách ly ít nhất 10 ngày.

Cầu thủ quarterback Aaron Rodgers của đội Green Bay Packers. (Hình minh họa: Christian Petersen/Getty Images)

Điều này có nghĩa là Aaron sẽ vắng mặt trong trận gặp Kansas City Chiefs tại sân đối thủ vào Chủ Nhật này.

Trong một cuộc phỏng vấn dài 46 phút trên The Pat McAfee Show, Aaron giải thích anh bị dị ứng với một thành phần trong hai loại vaccine do Moderna và Pfizer sản xuất. Cầu thủ này khẳng định anh đã được điều trị để tăng sức đề kháng của mình và yêu cầu NFL xem như anh đã được chích ngừa, nhưng đề nghị của anh bị từ chối.

“Tôi tin tưởng mạnh mẽ vào quyền tự chủ cũng như quyền quyết định trên cơ thể của mình, không chấp nhận văn hóa ‘a dua,’ hùa theo người khác một cách vô ý thức, hoặc để lấy lòng hay phải làm theo đám đông cuồng nhiệt,” ngôi sao bóng bầu dục của Packers giải thích, sau khi bị cáo buộc cố tình “vòng vo tam quốc” để biện hộ cho hiện tình của mình trong nhiều ngày qua.

Hồi Tháng Tám, khi được hỏi đã chích ngừa chưa, Rodgers trả lời: “Vâng, tôi miễn nhiễm.”
Rodgers giải thích hôm Thứ Sáu: “Đầu tiên, tôi không nói dối ở cuộc họp báo trước đây.

Thời gian đó, cứ như đang có một vụ ‘vạch lá tìm sâu’ trong suốt giải đấu vậy. Báo chí quan tâm quá mức việc ai chích ngừa, ai chưa, theo cái kiểu như sẽ là ích kỷ nếu chưa làm điều đó. Rồi thì đó là quyết định cá nhân nên không thể tiết lộ thông tin y tế của mình.”

“Tôi đã có một kế hoạch có thể nói là được miễn nhiễm. Đó không phải là nói dối. Sự thật là tôi được miễn nhiễm hoàn toàn. Tôi không phải là người chống vaccine. Tôi là loại người hay phản biện,” Rodgers giải thích thêm.

Rodgers nói vì bị dị ứng nên anh không có lựa chọn khác ngoài vaccine của Johnson & Johnson, trong khi loại này được báo cáo có nhiều phản ứng phụ.

Rodgers không cho biết chính xác anh đang được điều trị như thế nào trong khi yêu cầu NFL xem như anh đã chích ngừa. Trong khi đó, NFLPA và chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho rằng có thể xem là Rodgers đã chích ngừa vì anh uống thuốc Ivermectin, thuốc Vitamin Zinc, và áp dụng phương pháp điều trị đơn dòng.

Rodgers cho rằng các bác sĩ của anh khuyên anh rằng sự nguy hiểm của tác dụng phụ còn lớn hơn nguy cơ bị nhiễm COVID-19 nên anh chọn cách riêng của mình.

Một nguồn tin của NFL cho biết chẳng có bác sĩ nào của NFL lẫn đội y tế được thành lập để xem xét có đồng ý với lập luận của chuyên gia tư vấn y tế của Rodgers.

Aaron Rodgers chuẩn bị ném bóng trong trận đấu với Arizona Cardinals hôm 28 Tháng Mười. (Hình: Christian Petersen/Getty Images)

Ông Matt LaFleur, huấn luyện viên trưởng của Green Bay, nói hôm Thứ Sáu rằng ông chẳng biết đến cuộc phỏng vấn của Rodgers mà cũng chẳng có ý định nghe, đồng thời cũng không cho rằng điều đó làm ảnh hưởng đến đội.

NFL quy định toàn bộ cầu thủ, huấn luyện viên và nhân viên của mình phải chích ngừa, đeo khẩu trang trong khu luyện tập và làm xét nghiệm hàng ngày. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT