WASHINGTON, DC (NV) – Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua giảm xuống mức thấp nhất trong hơn nửa thế kỷ nay, theo bản báo cáo của Bộ Lao Động vào sáng Thứ Tư, 24 Tháng Mười Một.
Đây là thêm một chỉ dấu nữa cho thấy thị trường lao động Mỹ đang nhanh chóng phục hồi sau cuộc suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra hồi năm ngoái, theo bản tin của hãng thông tấn AP.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm 71,000 tuần qua, xuống còn 199,000, con số thấp nhất kể từ giữa Tháng Mười Một, 1969.
Con số trung bình của bốn tuần lễ, một cách tính ít bị ảnh hưởng của các giao động bất thường, cũng cho thấy có sự sút giảm khoảng 21,000, xuống còn hơn 252,000, và là mức thấp nhất từ giữa Tháng Ba, 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng ra ở Mỹ.
Kể từ khi lên đến đỉnh, ở con số 900,000, hồi đầu Tháng Giêng, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm đều đặn và nay xuống thấp hơn cả mức trung bình thời trước đại dịch, vốn vào khoảng 220,000 mỗi tuần. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp phản ánh mức độ các hãng xưởng sa thải nhân viên.
Ở Mỹ hiện có khoảng 2 triệu người đang nhận tiền trợ cấp thất nghiệp trong tuần lễ chấm dứt vào ngày 13 Tháng Mười Một, giảm chút ít so với tuần lễ trước đó.
Một số chuyên gia nói rằng sẽ còn các xáo trộn trong thị trường lao động thời gian tới đây, nhưng chiều hướng chung vẫn là số thất nghiệp dần dần giảm xuống.
Nhiều công ty ở Mỹ nay than phiền rằng họ không kiếm ra đủ nhân viên làm việc, với khoảng 10.4 triệu công việc cần người vào Tháng Chín vừa qua.
Người lao động nay có lợi thế hơn để thương thảo với chủ nhân, lần đầu tiên có điều này từ mấy thập niên, và có được sự chọn lựa nơi làm việc. Trong Tháng Chín, có con số kỷ lục là 4.4 triệu người xin nghỉ việc, chỉ dấu cho thấy họ có lạc quan là sẽ tìm được việc tốt hơn. (V.Giang) [qd]







































































