BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Các cơ quan quản trị thị trường tài chính Trung Quốc hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Mười Hai, phải vội vã trấn an các nhà đầu tư sau khi đại công ty Evergrande tuyên bố có thể không còn đủ tiền để “thực hiện các nghĩa vụ tài chính” với số nợ $310 tỷ, theo hãng thông tấn AP.
Việc công ty bất động sản Evergrande gặp khó khăn trước áp lực giảm nợ làm dấy lên nỗi lo lắng khủng hoảng tài chính. Các nhà kinh tế cho rằng thị trường quốc tế sẽ ít bị ảnh hưởng, tuy nhiên các ngân hàng và trái chủ có thể chịu thiệt hại nếu Bắc Kinh từ chối có biện pháp cứu trợ tài chính.

Trong năm vừa qua, để giảm tình hình nợ doanh nghiệp tăng mạnh và đe dọa tính ổn định của nền kinh tế, Bắc Kinh siết chặt quy định hạn chế sử dụng tiền vay của các nhà đầu tư.
Từ năm 2018, đảng Cộng Sản Trung Quốc tuyên bố đưa việc giảm rủi ro tài chính lên làm ưu tiên. Trong những năm gần đây, phía chính phủ Trung Quốc bắt đầu cho phép nhiều doanh nghiệp vỡ nợ hơn để ép các bên vay nợ và nhà đầu tư phải cẩn trọng hơn.
Tuy vậy, tổng khoản nợ của doanh nghiệp, chính phủ và gia đình người dân vẫn tăng từ mức 270% sản lượng hằng năm trong năm 2018 đến mức gần 300% vào năm ngoái. Các chuyên gia kinh tế cho rằng khó có thể xảy ra khủng hoảng kinh tế, nhưng khoản nợ quá lớn có thể kéo lùi nền kinh tế.
Evergrande, doanh nghiệp với khoản nợ lớn nhất trên thị trường bất động sản toàn cầu, hiện đang nợ 2,000 tỷ yuan ($310 tỷ), phần lớn vay từ các ngân hàng nội địa và các nhà đầu tư trái phiếu. Họ cũng nợ $19 tỷ từ nguồn trái phiếu ngoại quốc.
Phía Evergrande khẳng định rằng họ có tổng tài sản 2,300 tỷ yuan ($350 tỷ), nhưng không có cách nào để chuyển hóa chúng thành tiền để thanh toán nợ.
Evergrande đã nhiều lần trễ hạn thanh toán lãi trái phiếu, họ kịp thanh toán trong thời gian ân hạn nhưng bị tuyên bố vỡ nợ.
Ông Xu Jiayin, chủ tịch Evergrande, bị triệu tập về Quảng Đông hôm Thứ Sáu để bàn luận việc gửi một nhóm hỗ trợ của chính phủ đến trụ sở Evergrande nhằm giúp quản trị rủi ro.
Tình hình của Evergrande là một dấu hiệu cảnh báo rằng việc siết chặt tài chính của ngành bất động sản – ngành công nghiệp giúp nền kinh tế Trung Quốc bùng nổ giai đoạn 1998-2008 – dẫn đến nhiều vấn đề cho các ngân hàng và có thể gây sụt giảm kinh tế đáng kể.
Nhiều nhà phát triển bất động sản Trung Quốc khác cũng tuyên bố có khả năng họ không thể thanh toán các khoản nợ, trong đó có Kaisa Group Holdings, Fantasia Holdings và hàng trăm nhà phát triển cỡ nhỏ khác.
Trước tình hình này, các cơ quan quản trị cố gắng trấn an các nhà đầu tư với những tuyên bố khẳng định hệ thống kinh tế Trung Quốc rất vững chắc và tỷ lệ vỡ nợ thấp.
Ủy Ban Điều Tiết Chứng Khoán Trung Quốc nhận định: “Tác động lan tỏa từ sự việc này lên khả năng hoạt động ổn định của thị trường vốn là có thể kiểm soát được.”
Việc hạn chế bất động sản đã làm sụt giảm tỉ lệ tăng trưởng của Trung Quốc xuống mức thấp 4.9%. Các chuyên gia dự đoán tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm nếu họ tiếp tục hạn chế nguồn vốn. (V.Giang) [qd]







































































