PHNOM PENH, Cambodia (NV) – Thủ Tướng Cambodia Hun Sen hôm Thứ Năm, 2 Tháng Mười Hai, loan báo việc để con trai cả, Hun Manet, kế nhiệm chức thủ tướng và duy trì nền quân chủ, theo bản tin của tờ Independent.
Trong bài phát biểu tại Preah Sihanouk hôm Thứ Năm, ông Hun Sen khẳng định: “Hôm nay, tôi tuyên bố ủng hộ việc con trai mình kế nhiệm chức thủ tướng.”

Vị thủ tướng Cambodia đã nắm quyền trong suốt 36 năm nay cho rằng người con trai 44 tuổi của ông là ứng cử viên xứng đáng trong cuộc bầu cử năm 2023.
Ông Hun Sen công khai ủng hộ tinh thần kế nhiệm và gia đình trị, lấy ví dụ “điển hình” là ông Shinzo Abe, cựu thủ tướng Nhật. Theo ông Hun Sen: “Tại sao con trai người khác được làm thủ tướng mà con trai của Hun Sen lại không được?”
Tuy nhiên, việc ở nước Nhật không giống như ở Cambodia, vì không có việc “truyền ngôi” từ cha xuống trực tiếp tới con, như trong “triều đại” Hun Sen.
Con trai ông Hun Sen hiện đang là sĩ quan cấp tướng và phó tổng tư lệnh quân đội Hoàng Gia Cambodia.
Ông Hun Manet tốt nghiệp Học Viện Quân Sự Mỹ tại West Point, New York, vào năm 1999 và hoàn thành chương trình tiến sĩ ngành kinh tế tại Đại Học Bristol ở Anh.
Ông Hun Manet cũng là thành viên Ủy Ban Thường Trực của Đảng Nhân Dân Cambodia (CPP).
CPP đã cầm quyền kiểm soát Cambodia từ năm 1979. Đảng này toàn thắng đợt tổng tuyển cử năm 2018 bằng cách nắm giữ toàn bộ 125 ghế Quốc Hội. CPP cũng buộc tội đảng đối lập về hành vi chống đối chính quyền quốc gia và mưu đồ lật đổ chính quyền, dẫn đến đảng đối nghịch bị giải thể trước cuộc bầu cử 2017.
Chính quyền Hun Sen thường xuyên bị tố cáo do cấm đoán mọi ý kiến trái chiều, các nhà hoạt động nhân quyền, xã hội dân quyền và truyền thông.
Vị thủ tướng Cambodia cũng tuyên bố ông dự định tiếp tục nắm quyền cho đến khi ông cảm thấy muốn từ chức. (V.Giang) [qd]







































































