Quân phiệt Miến Điện tuyên án bà Aung San Suu Kyi, thế giới gọi là ‘trò hề’

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Bà Aung San Suu Kyi, người lãnh đạo chính quyền dân sự ở Miến Điện trước khi bị quân đội đảo chánh năm nay, vừa bị chế độ quân phiệt kết tội và tuyên án tù hôm Thứ Hai, 6 Tháng Mười Hai, theo AP.

Bà bị cáo buộc hai tội danh và bị bản án bốn năm tù, nhưng nhanh chóng được giảm án còn hai năm, trong phiên xử được dư luận coi là chỉ nhằm triệt hạ bà Suu Kyi và để cho chế độ có cớ hủy bỏ những thành quả dân chủ có được trong vài năm trở lại đây.

Người biểu tình chống chế độ quân phiệt ở Yangon, Miến Điện, hôm 5 Tháng Mười Hai, 2021. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Bà Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, trước đây đã bị các tướng lãnh Miến Điện quản thúc tại gia trong suốt 15 năm, nhưng sau đó bà đồng ý cộng tác với họ khi hội đồng quân nhân cai trị quốc gia này hứa hẹn sẽ đưa quốc gia vào chế độ dân chủ.

Phiên tòa xử vừa qua cũng chỉ là một trong mấy cuộc truy tố nhắm vào bà Suu Kyi, năm nay 76 tuổi, kể từ khi bà bị bắt giam hôm 1 Tháng Hai năm nay, ngày quân đội đảo chánh, lấy lý do là có tình trạng gian lận bầu cử.

Đảng Liên Đoàn Quốc Gia Dân Chủ (NLDP) do bà Suu Kyi lãnh đạo đã đạt chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử, và các nhà quan sát bầu cử nội địa cũng như quốc tế đều nói họ không thấy có sự gian lận lớn lao nào.

Phiên tòa xử bà Aung San Suu Kyi, và bản án đưa ra sau đó, đã bị thế giới lên án là một trò hề và cũng sẽ gây thêm sự căm phẫn trong dân chúng Miến Điện, vốn đang bị chế độ quân phiệt thẳng tay đàn áp.

Quân đội bắt giữ người biểu tình ở Yangon hôm 5 Tháng Mười Hai, 2021. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Bác sĩ Sasa, phát ngôn viên của Chính Phủ Đoàn Kết Quốc Gia, một lực lượng đối lập tuyên bố là một chính phủ hoạt động song hành tại Miến Điện, gọi việc tuyên án “là một ngày đáng xấu hổ cho pháp quyền, cho công lý và cho tinh thần trách nhiệm ở Miến Điện” và cũng là nỗ lực “nhằm mãi mãi thay thế ước mơ dân chủ của người dân bằng chế độ độc tài quân phiệt.”

Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet gọi phiên tòa xử bà Aung San Suu Kyi là “trò hề.”

Ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách Á Châu của Human Rights Watch (HRW), nói rằng đây chỉ là bước khởi đầu của tiến trình “nhằm bảo đảm rằng bà Suu Kyi sẽ không bao giờ được tự do.”

Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken, nói rằng “Việc chế độ Miến Điện tiếp tục coi thường pháp quyền và thường xuyên sử dụng bạo lực nhắm vào người dân cho thấy nhu cầu khẩn cấp của việc tái lập lại lộ trình đưa Miến Điện tới dân chủ.” (V.Giang) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT