WASHINGTON, DC (NV) – Làm sao thế giới có thể xác định được là đại dịch chấm dứt?
Theo AP hôm Thứ Năm, 9 Tháng Mười Hai, hiện không có định nghĩa rõ ràng là khi nào đại dịch khởi sự và khi nào chấm dứt. Ngoài ra, mức độ đe dọa của đại dịch thế giới cũng không đồng đều và có thể thay đổi theo từng quốc gia.

Bác Sĩ Michael Ryan, đặc trách về các trường hợp khẩn cấp của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), nói: “Đây là một quyết định phần nào có tính cách chủ quan, vì không chỉ về các con số ca bệnh, mà cũng về mức độ trầm trọng và ảnh hưởng của dịch bệnh.”
Vào Tháng Giêng, 2020, WHO gọi COVID-19 là cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu “có tầm mức quốc tế.”
Ít tháng sau đó, cơ quan y tế này của Liên Hiệp Quốc gọi tình trạng bùng phát bệnh COVID-19 là “đại dịch,” phản ảnh sự kiện là virus đã lan ra khắp mọi lục địa của thế giới và nhiều giới chức y tế nói rằng tình trạng này chỉ có thể gọi là đại dịch.
Đại dịch có thể được coi là chấm dứt khi nào tổ chức WHO xác nhận rằng virus không còn là mối đe dọa khẩn cấp cho thế giới. Đây cũng là điều mà ủy ban chuyên môn của WHO vẫn thường xác định cứ mỗi ba tháng. Tuy nhiên, thời điểm mà giai đoạn trầm trọng nhất ở một quốc gia đã qua đi cũng thường không giống nhau.
Bác Sĩ Chris Woods, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại đại học Duke University, nói: “Sẽ không có việc ai đó, vào một ngày đẹp trời, tự dưng tuyên bố ‘Xong rồi, đại dịch đã chấm dứt.’”
Theo Bác Sĩ Woods, dù không có tiêu chuẩn được cả thế giới đồng ý, nhiều quốc gia sẽ xem xét các con số cho thấy sự sút giảm kéo dài về các ca bệnh để có thể nói rằng dịch đã chấm dứt ở nước họ. (V.Giang) [qd]







































































